Hồ sơ tài liệu

Cha mẹ cựu Vương phi Thái Lan bị tuyên 2,5 năm tù

12/03/2015, 11:45

Sau khi bị truất ngôi vị hoàng tộc Thái Lan, gia đình của bà Srirasmi Suwadee đang khốn đốn.

Cha mẹ cựu Vương phi Thái Lan
Cha mẹ cựu Vương phi Thái Lan Srirasmi Suwadee 

Ngày 11/3, cha mẹ của cựu Vương phi Thái Lan Srirasmi Suwadee bị tuyên phạt 2,5 năm tù vì tội phỉ báng chế độ quân chủ sau khi nhiều thành viên của gia đình bị cáo buộc tội tham nhũng, lạm dụng các mối quan hệ hoàng tộc, theo Reuters.

Trước đó, vì những bê bối trên, bà Srirasmi Suwadee buộc phải ly hôn với Thái tử Maha Vajiralongkor và bị tước danh hiệu hoàng tộc. Cha mẹ của cựu Vương phi - Apiruj và Wanthanee Suwadee thừa nhận đã lạm dụng các mối quan hệ với hoàng tộc để đưa một người hàng xóm chịu oan án tù 12 năm vì một tội danh không có thật. Họ vi phạm điều 112 Luật Hình sự Thái Lan, trong đó viết "bất cứ ai phỉ báng, lăng mạ hoặc đe dọa Nhà vua, Hoàng hậu, người thừa kế, hoặc Hoàng thân nhiếp chính” sẽ bị xử phạt tới 15 năm tù giam.

Tại phiên tòa ngày 11/3, thẩm phán tuyên: “Ông bà Suwadee bị xử phạt năm năm tù giam, nhưng được giảm án xuống còn hai năm rưỡi ”. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.