Bóng đá

Cha mẹ tuyển thủ Huỳnh Như nói gì khi con gái sang Bồ Đào Nha thi đấu?

23/08/2022, 15:28

Ông Huỳnh Thanh Liêm và bà Lê Thị Lài (cha mẹ của Huỳnh Như) đã có những chia sẻ khi con gái sang Bồ Đào Nha thi đấu.

Vừa qua, tiền đạo đội trưởng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - Huỳnh Như đã chính thức ra nước ngoài thi đấu.

Ông Huỳnh Thanh Liêm và bà Lê Thị Lài (cha mẹ của Huỳnh Như) đã có những chia sẻ về nỗi vui mừng, cũng vừa rối bời tâm trạng nhớ con vì xa cách.

img

Cha mẹ Huỳnh Như ở quê nhà.

Với nỗi niềm nhớ con, nên mỗi khi có cơ hội, cha mẹ Huỳnh Như đều không ngại đường xa để đến tận nơi xem con thi đấu.

Tại tгận chung kết bóng đá nữ SEA Gаmes 31 vừa qua, độι tuyển bóng đá nữ đã xυất sắc cɦιến tɦắng tгước độι tυyển bóng đá nữ Thái Lan Lаn và giữ vững ngôi vương suốt 3 năm liên tiếp.

Lần đó, cha mẹ Huỳnh Như đã vượt hơn 2.000km đường từ Trà Vinh để đến sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) cổ vũ con gái và đồng đội.

“Khi còn thi đấu trong nước, muốn gặp con vốn dĩ đã rất khó khăn. Như đợt vừa rồi, sau khi cùng đồng đội đoạt vé dự World Cup, Như chỉ về nhà được vài ngày rồi phải trở lại đội tuyển Quốc gia.

Bây giờ nó ra nước ngoài, muốn gặp con sẽ còn khó khăn hơn nữa. Nhớ con nhiều lắm, nhưng cả nhà ráng gác lại niềm riêng, vì hình ảnh bóng đá nước nhà”, ông Liêm chia sẻ.

Huỳnh Như sinh ra ở xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Bà Lê Thị Lài (52 tuổi, mẹ của Huỳnh Như) kể, dù là phụ nữ, nhưng từ nhỏ, bà lại có niềm đam mê và rất thích xem bóng đá.

Ngày đó, bà Lài mang thai Huỳnh Như đúng vào dịp diễn ra World Cup Italia 1990. Trong một lần thức coi đá banh bà ước gì, mai mốt mình sẽ sinh ra được một đứa con được đi đá World Cup.

img

Huỳnh Như trong một lần được tuyên dương tại quê nhà.

“Không ngờ ước mơ đó đã trở thành sự thật. Chứng kiến con khôn lớn, rồi vượt qua biết bao gian khó đi đến thành công, tui thật sự rất vui mừng, nghẹn ngào khôn tả.

Tôi hy vọng rằng, sau này bóng đá nữ và các cầu thủ nữ sẽ được quan tâm nhiều hơn để phụ huynh như chúng tôi cũng bớt lo lắng”, bà Lài bộc bạch.

Huỳnh Như đam mê và tập luyện bóng đá từ năm 2005 tại Trường Nghiệp vụ năng khiếu Thể dục thể thao Trà Vinh.

Năm 2008 đội giải thể, Huỳnh Như đầu quân cho CLB bóng đá nữ TP.HCM. 3 năm sau, cô góp mặt ở tuyển Việt Nam và thi đấu cho tới nay.

Cô gái quê Trà Vinh đã giành tất cả mọi danh hiệu cao quý trong màu áo CLB lẫn ĐTQG. Cá nhân cô cũng có tới 4 lần đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam.

Sáng 22/8, tiền đạo Huỳnh Như đã bay sang Bồ Đào Nha kiểm tra y tế trước khi khoác áo CLB Lank theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm.

CLB Lank đã ngỏ ý mời các tuyển thủ Huỳnh Như (TP.HCM), Tuyết Dung (Hà Nam), Hải Yến (Hà Nội) sang thi đấu ở Giải bóng đá nữ Bồ Đào Nha từ tháng 9/2020. Tuy nhiên, do các vấn đề thủ tục cũng như dịch Covid-19 bùng phát nên mọi thứ đã bị gián đoạn.

CLB Lank sau đó đã tiếp tục liên lạc với CLB nữ TP.HCM vào tháng 7 vừa qua và đã nhận được sự đồng ý của đơn vị chủ quản.

Kết quả là Huỳnh Như đã lên đường sang châu Âu thi đấu vào sáng 22/8, một ngày sau khi cùng CLB nữ TP.HCM vô địch Cúp Quốc gia 2022 tại Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.