Vận tải

Chậm, huỷ chuyến tăng mạnh đầu cao điểm hè

11/06/2017, 15:26

Theo Cục Hàng không VN, trong tuần đầu tháng 6/2017, có hơn 800 chuyến bay bị chậm, hủy.

20170610_200735

Số chuyến bay bị chậm, hủy cao nhất trong 3 tháng qua

Tin từ Cục Hàng không Việt Nam, từ 31/5 đến 6/6, bốn hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, VietJet Air, Jetstar Pacific và Vasco đã thực hiện hơn 5.700 chuyến bay, trong đó có 810 chuyến bị chậm, huỷ.

Trong số này, Jetstar có tỷ lệ chậm cao nhất, đạt 568 chuyến, tương đương tỉ lệ 15%. Tỷ lệ chuyến bay chậm huỷ của 2 hãng còn lại là Vietnam Airlines và Vietjet cũng khá cao, tương ứng là 14,6% và 14,2%. Thực tế, đây là con số cao nhất trong 3 tháng qua.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chỉ số bay đúng giờ sụt giảm là do máy bay về muộn (chiếm 69%). Các nguyên nhân khác gồm trang thiết bị và dịch vụ tại cảng hàng không, quản lý điều hành bay, thời tiết, kỹ thuật... 

Có thể thấy, so với đợt cao điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉ lệ chuyến bay chậm, hủy đã tăng vọt trong khi số lượng chuyến bay cao hơn không đáng kể. Cụ thể, trong kỳ nghỉ lễ, các hãng khai thác tổng cộng 5.622 chuyến bay, có 636 chuyến bay chậm giờ, chiếm 11,3% và 26 chuyến bay bị huỷ, chiếm 0,5%.

IMG_3030

Tỷ lệ chuyến bay chậm, huỷ tăng mạnh thời gian qua có lý do mang tính thời điểm

Theo các chuyên gia, tỷ lệ chuyến bay chậm, huỷ tăng mạnh thời gian qua có lý do mang tính thời điểm. Cụ thể, trong cao điểm hè, tỷ lệ này thường tăng cao và sẽ giảm khi bước vào tháng 8, lúc học sinh, sinh viên bắt đầu đi học, nhu cầu du lịch hè của các gia đình giảm.

Theo thông lệ quốc tế, tỷ lệ chậm huỷ chuyến trong khoảng 10-15% là ở mức chấp nhận được.

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.