An ninh hình sự

Châm lửa đốt chết chồng, bản thân cũng nguy kịch

18/01/2016, 08:25

Người vợ tạt xăng đốt chết chồng hiện đang điều trị trong Bệnh viện Chợ Rẫy.

mau-thuan-vo-dot-chet-chong
Người vợ tạt xăng đốt chết chồng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh: Người lao động)

Ngày 17/1, Người lao động dẫn nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, đơn vị này đang cách ly và điều trị đặc biệt cho L.T.L. (SN 1977, Bình Dương).

Chị L. bị bỏng khoảng 90% diện tích cơ thể. Anh H.V.T. (SN 1983, chồng chị L.) bị bỏng 93% và đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, anh T. và chị L. đã qua một đời vợ, chồng. Khi lấy nhau, L. nuôi hai con của chồng trước. Cuộc sống hôn nhân không như ý, hai người thường xuyên cãi nhau.

Đêm 13/1, anh T. đi nhậu về và hai người cãi nhau. Trong lúc nóng giận, chị L. dùng xăng tạt vào anh T. rồi châm lửa đốt.

Hậu quả, sau khi tạt xăng đốt chết chồng, chị L. cũng nguy kịch vì bị bỏng. Theo bác sĩ, sức khỏe của chị này đang rất yếu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.