An ninh hình sự

Chặn bắt đối tượng vận chuyển ma túy trị giá 3 tỷ đồng

07/05/2020, 11:40

Sau khi bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 4kg ma túy tổng hợp, đối tượng khai đã mua số ma túy này với giá 3 tỷ đồng.

img
Đối tượng Vinh và số ma túy trị giá 3 tỷ đồng (Ảnh:BTP)

Đối tượng bị bắt giữ là Lê Thành Vinh (SN 1976, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh). Tang vật thu được là 4 gói ma túy tổng hợp ketamin có trọng lượng 4kg, 1 xe máy BKS 37K1-869.52 và 1 điện thoại di động.

Trước đó, khoảng giữa tháng 8/2019, Công an thành phố Vinh phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới Việt - Lào về TP. Vinh sau đó đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Bắc. Ngay sau đó, Công an thành phố Vinh xác lập chuyên án để đấu tranh.

Qua nắm bắt, cơ quan điều tra xác định Lê Thành Vinh là đối tượng chính trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Mọi di biến động của đối tượng được công an theo dõi kỹ.

Ngày 5/5, Vinh điều khiển xe máy từ thành phố Vinh lên huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Nghi vấn đối tượng đi lấy hàng nên các trinh sát đã bí mật theo dõi và lên phương án vây bắt. Chiều tối cùng ngày, sau khi lòng vòng ở huyện Hương Sơn. Đối tượng mang theo 1 gói hàng rồi quay trở về.

Để đánh lạc hướng, Vinh còn đi xe máy vòng theo nhiều tuyến đường khác nhau, thậm chí còn đổi xe máy. Đến 21h ngày 5/5 khi Vinh di chuyển đến khu vực Trạm thu phí cầu Bến Thủy, thì lực lượng Công an TP Vinh phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu ập vào bắt giữ.

Bước đầu đối tượng Lê Thành Vinh khai mua số ma túy trên từ 1 đối tượng người Lào có giá trị khoảng hơn 3 tỷ đồng. Hiện Công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.