SEA Games 32

Chân chạy tuổi teen gây sốc khi phá liền 2 kỷ lục SEA Games trong 1 ngày

14/05/2022, 17:01
image

VĐV Puripol Boonson đã phá liền 2 kỷ lục SEA Games ở nội dung 200m nam môn điền kinh trong ngày 14/5.

Chiều 14/5, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra nội dung chung kết 200m nam môn điền kinh SEA Games 31.

img

Puripol Boonson phá hai kỷ lục SEA Games trong lần đầu tham dự. Ảnh Leo Thuật

VĐV Puripol Boonson của Thái Lan xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 20 giây 38.

Đáng nói hơn, thông số của Puripol Boonson đã phá kỷ lục SEA Games do chính anh lập nên trong sáng 14/5.

Tại phần thi vòng loại diễn ra sáng 14/5, Puripol Boonson cán đích đầu tiên với thành tích 20 giây 41.

Chân chạy 16 tuổi đã phá kỷ lục đại hội do đồng hương Reanchai Seeharwong lập từ năm 1999 với thành tích 20 giây 69. Đây cũng là kỷ lục đầu tiên bị phá tại SEA Games 31.

Như vậy, chỉ trong vòng 1 ngày, VĐV sinh năm 2006 đã phá tới 2 kỷ lục SEA Games, một thành tích vô tiền khoáng hậu.

Thậm chí, thành tích của anh còn là thông số nằm trong top 10 tốt nhất lịch sử điền kinh thế giới ở lứa tuổi U18.

Trở lại với phần thi chung kết 200m nam, Ngần Ngọc Nghĩa của Việt Nam dù rất nỗ lực nhưng chỉ về nhì với thành tích 20 giây 74.

Video chung kết 200m nam:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.