Lối sống

Chán đời, nam thanh niên ăn lá ngón tự tử

04/01/2019, 21:31

Nam thanh niên do mâu thuẫn trong gia đình nên chán đời kiếm lá ngón ăn tự tử...

an-la-ngon_mpmk

Anh S. nôn độc tố ra ngoài. Ảnh PLO

Theo báo Pháp luật TP. HCM, anh Thò Bá S. (27 tuổi, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) do mâu thuẫn trong gia đình nên chán đời kiếm lá ngón ăn tự tử.

Khoảng 17h chiều 3/1, người dân phát hiện anh S. nguy kịch do ăn lá ngón nên đã đưa anh đến trạm Y tế xã Tri Lễ cấp cứu.

Cùng với tiêm thuốc kháng sinh, thuốc trợ tim, trợ sức, bộ đội biên phòng cùng nhân viên trạm y tế đã dùng thân cây chuối làm thuốc gây nôn cứu sống người.

Đến chiều 4/1, sức khỏe anh này đã có tiến triển tốt và qua cơn nguy kịch.

Cũng theo báo ANTĐ, đặc điểm của cây ngón là một loại dây mọc leo, thân và cành không có lông, trên thân hơi có khía dọc. Lá mọc đối, hình trứng thuôn dài, hơi hình mác, đầu nhọn, phía cuống nhọn hoặc hơi tù, mép nguyên, bóng nhẵn, dài 7-12 cm, rộng 2,5-5,5 cm. Hoa mọc thành chùm ở đầu cành hay ở kẽ lá. Cánh hoa màu vàng. Mùa hoa tháng 6, 8, 10. Quả là một nang, màu nâu hình thon, dài 1 cm, rộng 0,5 cm. Hạt nhỏ, quanh mép có rìa mỏng màu nâu nhạt, hình thận.

Theo Th.s, bác sĩ Nguyễn Đàm Chính, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, thành phần có thể giết người trong loại cây này là các alkaloid chứa trong toàn bộ cây, độc tính giảm dần theo thứ tự rễ, lá, hoa, quả và thân cây. Alkaloid trong lá ngón được hấp thu rất nhanh qua đường tiêu hóa chỉ từ 5-30 phút. Thời gian tử vong trung bình từ 1-7,5h.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.