Chất lượng sống

Chặn đứng 1.500 gói bột ngọt giả chuẩn bị tuồn ra thị trường

27/12/2015, 10:34

Cơ quan công an Tp. Hà Nội vừa phát hiện, thu giữ gần 1.500 gói bột ngọt giả chuẩn bị xuất hàng.

    bot-ngot-gia  
    Đối tượng Nụ và số bột ngọt giả bị thu giữ tại cơ quan công an  

Sáng 26/12, tổ công tác của Đội Kinh tế thương mại, Phòng CS Kinh tế, Công an Tp. Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Nụ (trú tại Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội) đang vận chuyển 1 bao tải, bên trong có 30 gói bột ngọt  mang nhãn hiệu Ajinomoto. Toàn bộ số hàng này trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Theo xác nhận của đại diện Công ty Ajnomoto, số hàng do bà Nụ vận chuyển là hàng giả, không do chính hãng sản xuất.

Từ đầu mối này, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng nụ và thu giữ 1.433 gói bột ngọt các loại có nhãn hiệu Ajinomoto và Miwon, 125 kg bột ngọt nguyên liệu, máy ép miệng túi hàn nhiệt, vỉ bao bì, cân...

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nụ đã khai mua toàn bộ nguyên liệu, vỏ bao từ người không quen biết ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội, sang chiết, đóng gói tại nhà.

Từ cơ sở này, nhiều sản phẩm bột ngọt giả đã cung cấp ra thị trường trước khi cơ quan công an phá án.

Theo đại diện cơ quan công an, phần lớn bột ngọt giả được tiêu thụ ở vùng ven nội đô Hà Nội. Do đây là thực phẩm không rõ nguồn gốc, không được kiểm định, buôn bán trôi nổi trên thị trường nên nguy cơ gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng cao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.