Điều tra

Chân dung cha nuôi làm con gái 16 tuổi sinh em bé

03/07/2016, 14:40
image

Người cha nuôi ở Bình Dương bị bắt tạm giam để điều tra vì khiến con gái 16 tuổi có bầu, sinh em bé.

chan-nuoi-lam-con-gai-16-

Người cha nuôi làm con gái 16 tuổi có bầu, sinh em bé tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Người lao động)

Ngày 3/7, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho hay, đơn vị này đã bắt Nguyễn Văn Phong (36 tuổi, Cà Mau, trú tại Bình Dương) để điều tra về hành vi "Giao cấu với trẻ em".

Nạn nhân trong vụ việc là P.T.T.V. (SN 3/8/2000, Đắk Lắk). Điều tra cho thấy, đầu năm 2015, V. theo mẹ xuống Tân Uyên sinh sống, tờ Người lao động đưa tin.

Tại đây, mẹ V. yêu và sống chung với một người đàn ông tên A. Sau đó, Phong (bạn A.) nhận cháu V. làm con nuôi. Tháng 3/2015, V. mâu thuẫn với mẹ và sang phòng cha nuôi sống.

Từ tháng 4-7/2015, Phong đã nhiều lần quan hệ tình dục với V. khiến nạn nhân có bầu. Tháng 9/2015, Phong đuổi V. đi vì cháu không chịu phá thai.

Tháng 4/2016, cháu V. sinh một bé gái. Sau khi V. sinh con, Công an đã lấy mẫu ADN của em bé để giám định. Kết quả cho thấy, Phong là cha của bé gái này, theo VietQ.

Sau đó, Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phong để làm rõ vụ án. Tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai cả hai "thương nhau" và không dùng vũ lực ép V. quan hệ tình dục.

Xem thêm video thiếu nữ bị hiếp dâm khi quen nam thanh niên qua mạng Zalo:

 (Nguồn: Công an Nghệ An)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.