An ninh hình sự

Chặn đứng hai đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào

22/12/2014, 16:23

Bất ngờ ập vào kiểm tra tại nhà nghỉ Sinh Khăm (huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng, Lào), lực lượng chức năng thu được là 4 bánh heroin, 14 ngàn viên ma túy tổng hợp và 3 triệu tiền kíp Lào.

Một vụ bắt tội phạm ma túy do lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào thực hiện
Một vụ bắt tội phạm ma túy do lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào thực hiện

Đây là chiến công trong chương trình thực hiện biên bản ghi nhớ giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Luông Pha Băng Lào, trong phối hợp, hợp tác phòng chống tội phạm ma túy qua biên giới. 

Cụ thể: Vào lúc 18h ngày 21/12, Tổ công tác của Phòng Phòng chống tội phạm Ma túy (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) phối hợp với Cục Điều tra chống Buôn lậu (thuộc Tổng cục Hải Quan) và Công an huyện Phôn Thoong (tỉnh Luôn Pha Băng, nước CHDCND Lào) đã bất ngờ ập vào kiểm tra tại nhà nghỉ Sinh Khăm (nằm trên địa bàn huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng).

Tại đây, Tổ công tác đã bắt quả tang hai đối tượng Na Sinh Cha (SN 1989) và Giồng Hậu (SN 1962), cùng trú tại bản Thoong Si, huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng đang có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu được là 4 bánh heroin, 14 ngàn viên ma túy tổng hợp và 3 triệu tiền kíp Lào.

Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận số ma túy trên được chúng mua từ tỉnh Bò Kẹo (nước CHDCND Lào) và đang trên đường vận chuyển qua biên giới để đưa sang Việt Nam tiêu thụ.

Hiện Bộ đội Biên phòng Sơn La đang hoàn tất các thủ tục pháp lý và tiến hành bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Công an huyện Phôn Thoong để tiếp tục xử lý theo pháp luật Nước CHDCND Lào.

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.