An ninh hình sự

Chân dung hai “nữ quái” gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại Bắc Giang

01/08/2019, 18:44

Đang nợ án vì nuôi con nhỏ, Khuyên vẫn rủ bạn ở Hà Nội gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại Bắc Giang.

img
Nguyễn Thị Minh thực nghiệm hiện trường một vụ trộm cắp tài sản.

Nợ án vẫn rủ bạn đi trộm cắp tài sản

Theo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Bắc Giang, trong hai bị can vừa bị khởi tố vì liên quan đến 2 vụ án trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Việt Yên và Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Thị Khuyên (SN 1985, ở xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) có lý lịch bất hảo với chuỗi thời gian dài vào tù, ra tội, nợ án.

Khuyên khai mình có 4 con, cháu nhỏ nhất mới 10 tháng tuổi, hai vợ chồng làm nghề chở hàng thuê. Cuộc sống nghèo khó nhưng lười lao động nên thị thường xuyên sống bằng nghề trộm cắp tài sản.

Khuyên đã từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện bị can này vẫn còn 94 tháng tù chưa chấp hành hình phạt do được hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi theo quy định.

Riêng bị can Nguyễn Thị Minh (SN 1984, ở xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), bạn đồng hành cùng Khuyên gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang khai khận đã ly hôn. Cuộc sống gia đình túng thiếu, nợ nần chồng chất do vay nặng lãi, một mình nuôi 2 con nhỏ. Hàng ngày, Minh bán rau ngoài chợ, có thời điểm bán nước giải khát nhưng vẫn không đủ trang trải cuộc sống nên đã cùng Khuyên lên kế hoạch trộm cắp tài sản.

img
Nguyễn Thị Quyên tại hiện trường một vụ trộm cắp tài sản

Tiếp tục mở rộng điều tra

Ngoài việc bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản tại huyện Việt Yên và Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, các “nữ quái” trên còn bị Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang điều tra làm rõ thêm 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Cụ thể, thông tin từ Đội CSHS Công an huyện Lạng Giang cho thấy, ngày 30/5/2019, Khuyên và Minh đột nhập vào gia đình bà Diệp Thị Đảm (SN 1958, ở thôn Cẩy, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang) lấy đi 72 triệu đồng và 8 chỉ vàng.

Trước đó, ngày 9/10/2018, hai “nữ quái” trên cũng phá cửa vào gia đình bà Vương Thị Kéo (SN 1946, ở thôn 13, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang) lấy đi 350 triệu đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng xe máy có giá đèo hàng vờ đi mua nông sản để hỏi thăm, sau đó lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của người dân để trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an huyện Lạng Giang đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố các vụ án theo quy định. Công an tỉnh Bắc Giang cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tích cực điều tra mở rộng vụ án trên phạm vi toàn tỉnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.