Hồ sơ tài liệu

Chân dung kẻ âm mưu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

16/07/2016, 11:06
image

Đại tá Muharrem Kose là người đứng đầu âm mưu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ.

dao-chinh-tho-nhi-ky

Đại tá Muharrem Kose là người đứng đầu âm mưu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 15/7, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành đảo chính, phong tỏa Istalbul, Ankara. Trong khi đó, Tổng thống Erdogan đang đi nghỉ mát ở Marmaris, tỉnh Muğla, Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, Đại tá Muharrem Kose là người đứng đầu âm mưu đảo chính. Được biết, Kose là người từng bị ông Erdogan thải hồi tháng 3/2016 do cấu kết với nhiều nhóm chống chính phủ.

Đại tá Kose thành lập "Hội đồng hòa bình" nhằm khôi phục dân chủ và nhân quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Khoảng 1h30 ngày 16/7 theo giờ địa phương, Tổng thống Erdogan đã tuyên bố cuộc đảo chính thất bại, chính phủ đã giành quyền kiểm soát.

Được biết, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 120 người tham dự đảo chính. Trước đó, phe đảo chính đã chiếm kênh truyền hình TRT, sân bay Ataturk trước khi bị đánh bật.

Xem thêm video:

 (Nguồn: RT)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.