Điều tra

Chân dung kẻ chém lìa tay nam thanh niên Sài Gòn

11/03/2016, 07:15

Công an đã bắt được kẻ dùng hung khí chém lìa tay nam thanh niên ở Sài Gòn.

chan-dung-ke-chem-lia-tay-nam-thanh-nien-sai-gom
Đỗ Tuấn Anh - đối tượng chém lìa tay nam thanh niên ở Sài Gòn tối 6/3. (Ảnh: Công an nhân dân)

Liên quan đến vụ chém lìa tay nam thanh niên trước cây xăng Biên Khoa (đường Phạm Văn Chiêu, P.14, Q. Gò Vấp, TP.HCM), hiện, công an đã bắt thêm một đối tượng.

Cụ thể, theo tờ Công an nhân dân, Công an quận Gò Vấp đã bắt Đỗ Tuấn Anh (còn gọi là Bé Long, 19 tuổi, Gò Vấp). Đây là đối tượng dùng hung khí chém lìa tay Bùi Hoàng Thiên Phương (18 tuổi, Gò Vấp) trong cuộc truy sát ngày 6/3.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh khai có 4 người truy sát nhóm của Phương. Do Phương và Nguyễn Văn Phong không chạy kịp nên bị chém. Thời điểm đó, Phương dùng tay trái đỡ lên bị chém lìa tay.

Sau khi chém Phương, Tuấn Anh cùng cả nhóm lên xe bỏ chạy. Đối tượng này đã nhờ bạn chở đến quận 12 và bị bắt sau đó.

Trước đó, ngày 10/3, Công an đã bắt Nguyễn Hữu Thiện Long (SN 2000) và Lâm Quang Thiện (SN 1998, cùng trú tại Gò Vấp). Hai đối tượng này được công an xác định là kẻ chủ mưu trong vụ án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.