An ninh hình sự

Chân dung nghi can giết, hiếp thiếu nữ 14 tuổi ở Gia Lai

27/09/2017, 16:11

Khun dùng đá đập vào đầu khiến cô bé chăn bò bất tỉnh rồi thực hiện trò đồi bại...

Screen Shot 2017-09-27 at 15.33.22

Chân dung nghi can kẻ giết cháu bé 14 tuổi rồi giở trò đồi bại.

Ngày 27/9, công an tỉnh Gia Lai cho biết, công an huyện Chư Pưh đã tiến hành lấy lời khai của nghi can Rmah Khun (SN 1998, trú làng Puối B, xã Ia Le) liên quan đến cái chết bất thường của thiếu nữ 14 tuổi sống cùng thôn.

Theo đó, 18h ngày 26/9, Công an huyện Chư Pưh phối hợp Công an xã Ia Le, Chư Pưh bắt nghi can giết, hiếp thiếu nữ 14 tuổi khi đối tượng đang lẩn trốn tại làng Puối B, xã Ia Le, Chư Pưh.

Bước đầu, đối tượng Rmah Khun khai nhận: 8 giờ cùng ngày, Khun nhậu với bạn ở làng Ia Bia, xã Ia Le đến khoảng 10 trưa thì đi về. Ngang qua khu vực rẫy ở làng Ia Bia, thấy em Rmah H’.N (SN 2003, người cùng làng) đang chăn bò thì nảy sinh ý định hiếp dâm. Khun kéo H"N vào bụi cỏ gần đó nhưng nạn nhân la hét, chống cự quyết liệt. Thấy vậy, đối tượng lấy đá đập mạnh vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Khun bỏ trốn.

Được biết, đối tượng từng bị Công an xã Ia Le xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.

Như Báo Giao thông đưa tin, sáng ngày 26/9, bé Rmah H".N đi chăn bò ở trên địa bàn xã Ia Le đến trưa không về nhà. Đầu giờ chiều ngày 26/9, người dân đã phát hiện thi thể bé H’N nằm ở bụi cỏ, có dấu hiệu xâm phạm tình dục. Trên đầu thi thể này có nhiều vết thương ở vùng đầu. Vụ việc đã được trình báo và cơ quan công an vào cuộc điều tra ngay sau đó.

 Hiện, vụ việc được bàn giao cho phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.