Xã hội

Chặn đường ra vào bến thủy ở Bắc Giang: Cưỡng chế container đặt trái phép

21/06/2022, 14:42

Sau khi Báo Giao thông phản ánh việc doanh nghiệp bị chặn đường ra vào bến thủy nội địa, chính quyền đã cưỡng chế, giải tỏa container trái phép.

Ngày 21/6, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trần Quang Tuyến, Chủ tịch UBND xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang cho biết, ngày 20/6, sau khi tiếp nhận thông tin phán ánh của Báo Giao thông về việc Công ty TNHH Thương mại và khai thác khoáng sản Núi Huyền bị một số người dùng container chặn đường ra vào bến thủy nội địa. UBND xã đã ban hành quyết định cưỡng chế, thành lập tổ công tác di dời chiếc container trái phép trên.

Theo đó, UBND xã Huyền Sơn đã huy động lực lượng gồm công an, dân quân tự vệ, sử dụng xe cẩu chuyên dụng niêm phong, di dời, tạm giữ chiếc container trên về trụ sở UBND xã Huyền Sơn. UBND xã Huyền Sơn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

img

Lực lượng chức năng xã Huyền Sơn cưỡng chế di dời container đặt trái phép, chắn ngang đường ra vào bến thủy nội địa trên địa bàn.

Trước đó, UBND xã Huyền Sơn cũng đã tổ chức các buổi làm việc, tuyên truyền, vận động những người liên quan tự di dời chiếc container trên. Tuy nhiên, mặc dù thừa nhận đã chặn đường như phản ánh nhưng những người liên quan không chấp hành việc di chuyển, UBND xã buộc phải cưỡng chế di dời, bảo đảm ANTT, giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động của bến thủy nội địa trên.

img

Lực lượng chức năng sử dụng xe cẩu chuyên dụng cưỡng chế di dời container lắp đặt trái phép.

Trước đó, Báo Giao thông đã có bài viết phản ánh việc Công ty TNHH Thương mại và khai thác khoáng sản Núi Huyền tố bị ông Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Mạnh Tuấn HD và vợ là bà Nguyễn Thị Hằng (cùng SN 1985, trú tại xóm Bến Hàn, xã An Thượng, Nam Sách, Hải Dương) dùng xe container chắn ngang đường ra vào bến thủy nội địa của doanh nghiệp này. Tình trạng trên khiến hoạt động sản xuất kinh doanh, bốc xếp hàng hóa tại bến thủy của công ty và các đối tác bị ngưng trệ, gây thiệt hại lớn.

Thậm chí, những người này còn in nhiều băng rôn với khẩu hiệu “bến bãi đang tranh chấp”, vào tài khoản mạng xã hội để lấy hình ảnh cá nhân của lãnh đạo bến thủy và người thân rồi in ra vu khống là lừa đảo. Nhiều lần chửi bới, đe dọa làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của doanh nghiệp gây bức xúc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.