Thể thao

Chân sút tốt nhất đội nhà "ám quẻ", Thái Lan không thể vô địch?

17/12/2016, 18:04
image

Thái Lan đang chịu sức ép rất lớn từ cái "dớp" lịch sử và việc chân sút tốt nhất của đội nhà “ám quẻ”.

dangda2

Dangda đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 6 pha lập công

Thái Lan đã để thua Indonesia 1-2 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016. Lợi thế của thầy trò Kiatisuk ở trận lượt về này là sân nhà cùng luật bàn thắng sân khách. Nếu đánh bại Indonesia với tỷ số 1-0, thầy trò HLV Kiatisak sẽ vô địch AFF Suzuki Cup 2016

Thế nhưng tồn tại cái dớp lịch sử khiến họ không thể không lo lắng. Kể từ khi AFF Cup đổi thể thức thi đấu từ năm 2004 đến nay với việc hai đội đá lượt đi và về ở trận chung kết, bất cứ đội bóng nào thua ở lượt đi chung kết thì đều không thể vô địch sau đó. 

Năm 2004, Indonesia thua Singapore ở lượt đi với tỷ số 1-3 trên sân nhà rồi tiếp tục thua 1-2 ở lượt về. Năm 2007, 2008, Thái Lan 2 lần thất bại ở lượt đi và nhìn Singapore rồi Việt Nam vô địch.

Năm 2010, Indonesia đã đánh bại Malaysia 2-1 ở lượt về nhưng thất bại chung cuộc 2-4 khiến thầy trò HLV Alfred Riedl ngậm ngùi nhìn đối thủ đăng quang. Năm 2014, tới lượt Malaysia chấp nhận kịch bản này. 

Ngoài ra, Thái Lan cũng phải lo ngại chính chân sút tốt nhất của mình ám quẻ. Teerasil Dangda đang dẫn đầu danh sách phá lưới AFF Cup 2016 với 6 pha lập công và hướng tới danh hiệu Vua phá lưới lần thứ 3 ở giải đấu này.

Thế nhưng ở 2 lần trước đó, năm 2008 và 2012, nếu tiền đạo này đứng đầu danh sách ghi bàn thì Thái Lan đều vuột mất chức vô địch dù đã lọt vào chung kết.

Liệu Kiatisak và các học trò có thể vượt qua 2 cái “dớp” này để vô địch AFF Cup 2016

img

Kết quả bóng đá 17/12: Reus "đi tắm sớm", Dortmund vất vả chia điểm

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.