Vận tải

Chặn xe quá tải, sân bay thông thoáng, nhà ga "dễ thở"

24/02/2015, 17:11

Trên các tuyến đường, nhà ga, sân bay... cán bộ công nhân viên lao động ngành giao thông luôn sẵn sàng "trực chiến".

xa qua tai
Xe quá tải sẽ khó có "đất sống" trong năm 2015.

Ông Nguyễn Văn Thành – Cục phó Cục QLĐB IV cho biết ngày 24/2 (mùng 6 Tết) toàn bộ lực lượng Thanh tra của Cục và các Chi cục trú đóng tại các tỉnh phía Nam đã đồng loạt ra quân. Mục tiêu là tiếp tục chủ trương kiểm soát chặt xe quá tải, xe cơi nới thùng hàng mà Bộ GTVT đã chỉ đạo. 

Kiểm soát chặt xe quá tải 

Xác định làm nghiêm ngay từ đầu năm, khi nhu cầu vận chuyển đường bộ tăng trở lại sau kỳ nghỉ Tết, ông Thành cho biết mùng 10 Tết (28/2) Cục sẽ tổ chức hội nghị nhằm tổng kết và rút kinh nghiệm việc chống xe quá tải quá khổ và kiểm soát xe tải cơi nới thùng hàng trong năm qua.

Từ đó đưa ra giải pháp sát thực hơn, phù hợp hơn cho việc kiểm soát tải trọng xe quá khổ quá tải, hạn chế tối đa việc sau khi bị cắt thùng, giám sát chưa chặt, doanh nghiệp lại nối thùng để lưu thông chở quá tải. 

Trong năm 2015, Cục QLĐB IV tập trung kiểm soát chặt chẽ, cố gắng đi đến chấm dứt tình trạng xe vượt tải trọng lưu hành, xử lý tận gốc của tình trạng này. Với khu vực phía Nam sẽ tập trung xử lý xe quá tải chủ yếu nóng ở khu vực miền Đông như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước…

ta xin 1
Ta xi hoạt động ở Ga Sài Gòn

Ông Bùi Thái Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc cho biết mùng 8 Tết, Công ty sẽ ra quân trên tất cả các công trường cả nước, riêng công trường cầu Cổ Chiên (Trà Vinh), Cao Lãnh (Đồng Tháp), Vàm Cống (An Giang). Riêng Quốc Lộ 1A công ty đã huy động quân số thường trực hơn 350 người để thi công xuyên Tết, nhằm tranh thủ thời tiết tốt ở phía Nam rút ngắn tiến độ, về đích trước thời gian đã định.

Ông Bùi Phi Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 6, Cty Cổ phần (Cienco6) cho biết các cán bộ, kỹ sư, công nhân thuộc các công trình trọng điểm mà TCT tham gia đã sẵn sàng cho kế hoạch đầu năm từ hôm nay (mùng 6 Tết). Xe máy, thiết bị, nhân lực được tập trung cho các dự án trọng điểm như đường trên cao và Depot đoạn Bến Thành – Suối Tiên (tuyến số 1), Đường cao tốc Bắc Nam (Đà Nẵng – Quảng Ngãi), Cải tạo nâng cấp QL1A…

Sân bay thông thoáng

Ngay từ trước Tết 2 tháng, lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo các Cảng hàng không, các cơ quan và đơn vị trực thuộc Tổng công ty về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ, tăng cường công tác phục vụ hành khách.

tan son nhatKhu vực nhà ga Sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong những ngày đầu năm 2015, Tổng công ty đã khánh thành và đưa nhiều công trình lớn vào hoạt động, kịp thời phục vụ hành khách trong dịp Tết 2015 như: Công trình cải tạo và mở rộng nhà ga quốc nội – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, công trình Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Nội Bài, công trình Nhà khách VIP A – Cảng HKQT Nội Bài và công trình Nhà ga hành khách – Cảng hàng không Vinh.

Các công trình này đã góp phần giải quyết tình trạng quá tải tại Cảng HKQT Nội Bài, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không Vinh, đảm bảo an ninh an toàn, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách.

Từ giữa tháng 12/2014, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình “Cải tạo và mở rộng Nhà ga quốc nội – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất”, nâng công suất Nhà ga quốc nội từ 10 triệu hành khách/năm lên 15 triệu hành khách/năm, kịp thời phục vụ hành khách trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2015.

Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm nay, lượng hành khách đi/đến tăng 10% so với Tết năm ngoái, bình quân mỗi ngày Cảng HKQT Tân Sơn Nhất phục vụ 532 lần chuyến bay, với sản lượng hành khách bình quân 74.000 hành khách/ngày; ngày cao điểm phục vụ 86.500 hành khách.

Các đơn vị phục vụ khai thác huy động 100% cán bộ nhân viên, không giải quyết nghỉ phép 10 ngày trước và sau Tết. Ngoài ra, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất còn điều chuyển lực lượng trong các đơn vị để tăng cường vào các vị trí trong giờ cao điểm đông khách. 

Bên cạnh đó, để đảm bảo an ninh trật tự tại nhà ga, bến bãi, các nhân viên an ninh cũng được yêu cầu phải thường xuyên tuần tra, giám sát chặt chẽ các khu vực công cộng, giám sát qua camera, đặc biệt là điều hành hiệu quả hoạt động taxi trong giờ cao điểm, đảm bảo an ninh trật tự khu vực sảnh đón taxi và kiên quyết xử lý các trường hợp taxi vi phạm.

Mùng 6 Tết, ga Sài Gòn "dễ thở"

Sáng 24/2, phóng viên ghi nhận, tại ga Sài Gòn, các lực lượng phối hợp tăng cường làm nhiệm vụ, tình hình tại ga khá nền nếp, quy củ. Ông Trần Minh Đức, Phó giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho hay theo kế hoạch, dịp Tết Nguyên đán 2015 này, ga Sài Gòn tăng cường tối đa các lực lượng phối hợp, gồm: Công an, lực lượng bảo vệ, bốc xếp xe đẩy, nhân viên an ninh và hướng dẫn sân ke ga... để đảm bảo tuyệt đối an toàn cũng như phục vụ hành khách một cách tốt nhất.

"Điển hình như việc thu đúng giá quy định các phương tiện gửi tại bãi giữ xe của nhà ga, taxi vào ga phải có quản lý, xếp hàng lấy số thứ tự đưa đón khách, xe ôm không được "chặt chém" khách, bốc xếp phục vụ miễn phí các đối tượng chính sách, người già, phụ nữ có thai, em bé, ngưới khuyết tật...", ông Đức nói.

Cũng theo ông Đức, dịp Tết này, mỗi ngày ga Sài Gòn phục vụ "hết công suất" 42 chuyến tàu. Mặc dù lượng khách tăng hơn năm trước, nhưng những ngày qua, đã không xảy ra tình trạng ùn ứ. Để phục vụ hành khách mùa lễ hội, nhà ga mở cửa bán vé 24/24h dịp cao điểm này. Ngoài ra, ga Sài Gòn thường xuyên mở 3 cửa để hành khách ra vào ga thoải mái hơn, tránh ách tắc cục bộ lúc quá đông hành khách.

M.Huyên

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.