Thế giới

“Chảo lửa” Gaza lại “sôi sục” vì xung đột gia tăng

12/05/2018, 15:14

Số người Palestine chết và bị thương đã tăng vọt sau khi cuộc biểu tình phản đối Israel bước sang tuần thứ bảy.

1063511688

Những người biểu tình Palestine bị lực lượng Israel tấn công (ảnh tư liệu)

Reuters ngày 11/5 dẫn lời nhân viên y tế Palestine cho hay, quân đội Israel cùng ngày đã bắn chết 1 người Palestine, nâng số người thiệt mạng lên 44.

Cuộc xung đột giữa người biểu tình và quân đội Israel còn khiến ít nhất 170 người bị thương.

Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng cuộc biểu tình có thể đạt đỉnh và gây nhiều thương vong vào ngày 15/5, thời điểm người Palestine gọi là "Catastrophe" (Thảm họa), đánh dấu quãng thời gian đen tối mà hàng trăm nghìn người Palestine phải rời bỏ quê hương khi nhà nước Israel ra đời năm 1948.

Các nhà tổ chức cuộc biểu tình có tên gọi là "Great March of Return" cho biết, họ ước tính sẽ có hàng chục nghìn người tại Gaza sẽ tham gia biểu tình ở khu vực biên giới giữa Dải Gaza và Israel trong vài ngày tới.

Bắt đầu từ cuối tháng 3, hàng nghìn người Palestine đã tới phía Đông Dải Gaza, giáp biên giới với Israel để tham gia cuộc tuần hành hòa bình nhằm mục đích gửi thông điệp đến thế giới rằng người Palestine có các quyền hợp pháp, trong đó có quyền hồi hương. 

Xung đột đã nổ ra khi các binh lính Israel sử dụng bạo lực để đàn áp những người biểu tình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.