Giáo dục

Chắp cánh ước mơ cho các thủ khoa nghèo, giàu nghị lực

01/12/2020, 10:39

Novaland luôn nỗ lực phát triển bền vững cùng cộng đồng, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

img
“Nâng bước thủ khoa” – nơi chắp cánh ước mơ cho các sinh viên nghèo hiếu học

Ngày 29/11, trong chương trình học bổng “Nâng bước thủ khoa 2020”, Tập đoàn Novaland trao tặng 400 triệu cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc. Đây là chương trình do Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam và báo Tiền Phong phối hợp tổ chức.

Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam chính thức ra đời vào năm 1993, do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch danh dự, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn làm Chủ tịch Hội đồng điều hành, Báo Tiền Phong làm Thường trực Quỹ.

Trong hơn 20 năm qua, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp nhiều nguồn lực, kịp thời trao tặng, hỗ trợ học sinh, sinh viên tài năng, có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Chương trình vinh danh, trao học bổng cho 85 thủ khoa và giao lưu với các thủ khoa tiêu biểu. Mỗi suất học bổng trị giá 27 triệu đồng, trong đó có 10 triệu tiền mặt. Không chỉ mang ý nghĩa vật chất, những học bổng này còn là món quà động viên tinh thần, tiếp sức cho các thủ khoa vươn lên, trở thành công dân ưu tú cho gia đình và xã hội.

Theo Nhà báo Lê Xuân Sơn, các thủ khoa là vốn quý của đất nước vì mỗi người tài, mỗi học sinh giỏi, mỗi thủ khoa đã rất quý, đây còn là những người vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn, không đầu hàng nghịch cảnh… Các thủ khoa là niềm vui, niềm phấn khởi tự hào, lan tỏa và làm gương cho nhiều bạn trẻ khác.

Qua 5 năm, học bổng đã được trao cho rất nhiều sinh viên từ miền Trung trở vào. Dự định sắp tới sẽ có học bổng Nâng bước thủ khoa toàn quốc. Mong các em sẽ liên tục học tập, phấn đấu và vươn lên hơn nữa; cống hiến thật nhiều cho đất nước, cho nhân dân” – Nhà báo Lê Xuân Sơn chia sẻ.

img
Em Nguyễn Bá Toàn - một trong các tân thủ khoa xuất sắc vượt khó trong học tập

Em Nguyễn Bá Toàn (sinh viên trường ĐH Thủ Dầu Một) là một trong những tấm gương của sự nghị lực, không đầu hàng nghịch cảnh. Dù không may từ nhỏ đã bị hoại tử xương đùi và mắc căn bệnh hiểm nghèo khiến xương rất dễ gãy nhưng chẳng vì thế mà em bớt đi ý chí và lòng hiếu học.

“Với phần học bổng này, em hứa sẽ cố gắng phấn đấu học tập, cố gắng trở thành người tốt có ích cho gia đình, cho xã hội để sau này san sẻ giúp đỡ nhiều hơn cho những cảnh đời còn kém may mắn hơn”, Toàn xúc động nói.

img
Được hỗ trợ học bổng, các em sẽ có điều kiện học tập tốt hơn và an tâm phấn đấu

16 năm qua, Tập đoàn Novaland không ngừng triển khai các chương trình hỗ trợ giáo dục với ngân sách hàng tỷ đồng.

Ngày 18/11 vừa qua, Thông qua Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn (Quỹ STF), Tập đoàn Novaland đã trao tặng học bổng đến 180 em học sinh và đóng góp 80 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của 8 trường học từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn xã Long Khánh A và Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Tháng 06/2020, Trường Tiểu học Long Khánh A3 – điểm trường Cô giáo Nhế (xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) do Tập đoàn Novaland tài trợ kinh phí xây dựng đã chính thức khánh thành.

Đây là trường học đầu tiên tại huyện Hồng Ngự được thiết kế hệ thống phòng học tập hiện đại bao gồm: Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng tin học, phòng ngoại ngữ, thư viện, phòng truyền thống và phòng hoạt động đội cùng các phân khu chức năng như phòng Ban giám hiệu, phòng y tế, hội trường, khu khuôn viên xanh…

Sắp tới, Tập đoàn sẽ đồng hành cùng Báo Thanh Niên tiếp tục trao học bổng với tổng trị giá 150 triệu đồng cho học sinh vùng lũ tại Quảng Nam, giúp các em có thêm động lực đến trường.

Trong chuỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng của Novaland, chăm lo cho giáo dục là một trong những lĩnh vực ưu tiên, bên cạnh các lĩnh vực an sinh, sức khỏe, phát triển cộng đồng.

Đây là định hướng phát triển từ những ngày đầu thành lập của Tập đoàn Novaland và cũng chính là cam kết của Tập đoàn đối với khách hàng và xã hội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.