Hồ sơ tài liệu

Charlie Hebdo "nhúng mũi" vào khủng hoảng Ukraine

02/03/2015, 11:35

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nga Alexei Pushkov chỉ trích bức biếm họa lệnh ngừng bắn Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nga Alexei Push
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nga Alexei Push chỉ trích tranh biếm họa lệnh ngừng bắn tại Ukraine trên ấn phẩm mới nhất

Khi hai phe trong cuộc xung đột miền đông Ukraine đang nỗ lực tuân thủ lệnh ngừng bắn hòa bình, tờ Charlie Hebdo (Pháp) lại phát hành bức biếm họa có chú thích “Chán nản với ngừng bắn tại Donetsk”, vẽ cảnh người dân tại miền đông Ukraine đứng giữa đống đổ nát ngổn ngang. Trên tài khoản Twitter, ông Pushkov công khai chỉ trích: “Hành động đó (của Charlie Hebdo) quá ghê tởm”.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ tấn công chết người tại tòa soạn báo Charlie Hebdo hồi tháng 1, Nga rất hưởng ứng cuộc tuần hành lịch sử phản đối khủng bố tại Paris. Tuy nhiên, sau này, nhiều hãng truyền thông và giới chức Nga chỉ trích Charlie Hebdo vì cho rằng tờ báo này không tôn trọng tín đồ tôn giáo.

Ba tờ báo của Nga bị Cơ quan quản lý truyền thông phạt vì tái bản lại bức biếm họa chế giễu Nhà tiên tri Mohammed của Charlie Hebdo. Ngày 19/1, hàng trăm nghìn người biểu tình tụ tập tại Gronzy, vùng Chechnya, phản đối tranh biếm họa của tờ Charlie Hebdo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.