Charlie Hebdo phát hành kỳ mới, Al Qaeda cảnh báo Pháp

13/01/2015, 16:56

Tổ chức Al Qaeda ở chi nhánh Hồi giáo Maghreb (AQIM)- chi nhánh tổ chức khủng bố ở Bắc Phi, đã phát đi một cảnh báo đối với nước Pháp sau loạt vụ tấn công trong tuần qua.

Quang cảnh một vụ tấn công khủng bố tại Pháp trong tuân quan
Quang cảnh một vụ tấn công khủng bố tại Pháp trong tuần quan

"Pháp đang phải trả giá cho các hành động bạo lực và những hành vi vi phạm vào quyền thiêng liêng của các nước Hồi giáo", AQIM tuyên bố trên trang web thánh chiến.

"Chỉ cần binh lính của họ bắn chiếm các nước như Mali và Trung Phi và bắn phá người dân ở Syria và Iraq, và chỉ cần các phương tiện truyền thông phiến diện tiếp tục làm suy yếu nhà tiên tri của chúng ta (Mohammed), Pháp sẽ phải hứng chịu điều tồi tệ nhất và còn nhiều hơn thế".

Lời cảnh báo từ AQIM xuất hiện ngay trước khi tạp chí châm biếm Charlie Hebdo đang cố gắng xuất bản kỳ ấn phẩm mới vào ngày mai (14/1). Kỳ này, trang bìa của tạp chí là hoạt họa nhà tiên tri Mohammed cau mày với một giọt nước mắt chảy xuống với dòng tít: "Tất cả sẽ được tha thứ" bằng tiếng Pháp. Tay nhà tiên tri cẩm bảng có dòng chữ "Je suis Charlie" (Tôi là Charlie).

C.Sơn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.