Thị trường

"Chặt chém" ở chợ Viềng, gửi xe vào chợ mất ngay tạ thóc

12/02/2019, 10:59

Giá gửi xe vào chợ Viềng tăng cao lên tới 250 - 300 nghìn đồng 1 xe ô tô khiến nhiều du khách "cắn răng" chi tiền.

img
Đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 Âm lịch, hàng vạn du khách khắp nơi đổ về chợ Viềng gây ra tình trạng chen lấn, ùn tắc

Đêm mùng 7 Âm lịch (ngày 11/2) rạng sáng mùng 8 (ngày 12/2), ghi nhận của PV Báo Giao thông, hàng vạn du khách đã đổ về chợ Viềng (Vụ Bản, Nam Định) để mua sắm cầu may gây ra tình trạng ùn tắc giao thông, chen lấn, xô đẩy.

Nhờ đó, các dịch vụ tại đây cũng đồng loạt tăng giá như giá vé gửi xe máy 15 nghìn đồng/xe, về đêm khi trời xuất hiện mưa phùn, nhiều nơi trông coi xe đã tăng lên đến 20 nghìn đồng/xe máy. Đối với xe ô tô loại 4 chỗ, vé gửi xe dao động từ 250 - 300 nghìn đồng/xe; xe ô tô 7 chỗ có giá vé gửi xe 350 nghìn đồng/xe.

img
Giá vé gửi xe tại chợ Viềng lên đến 250 - 300 nghìn đồng/ xe ô tô 4 chỗ

Dù vé xe cao nhưng nhiều tài xế ô tô vẫn "cắn răng" gửi nhanh để di chuyển vào chợ do lượng người đổ về đây ngày một đông, chậm trễ có thể không còn nơi để gửi xe. Một số du khách đi xe máy, thậm chí còn tiếc tiền gửi xe đã đi thẳng vào chợ khiến tình trạng giao thông ùn tắc càng thêm hỗn loạn.

img
Nhiều du khách vì không muốn mất tiền vé gửi xe cao nên đi thẳng vào chợ gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông

Theo khảo sát của PV Báo Giao thông, giá thịt bò - mặt hàng đắt khách được nhiều người ưa chuộng mua để mang về cầu may tại đây cũng tăng giá nhanh chóng ngay từ khu vực đầu chợ. Mỗi chiếc đầu bò có giá từ 500 - 600 nghìn đồng, giá thịt bò ba chỉ 200 nghìn đồng/kg, thịt nạc nhiều chỗ bán đến 250 - 300 nghìn/kg, cao hơn khoảng 30 - 40 nghìn đồng so với giá thị trường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.