An ninh hình sự

Chặt đầu hàng xóm phi tang vì đi vào đất vườn không xin phép

09/04/2018, 06:57

Công an TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Tâm để điều tra về hành vi giết người.

img_3129_niyt

Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm. Ảnh: Thanh niên

Theo Vietnamnet và Dân Việt, ngày 8/4, Đại tá Nguyễn Chí Công - Trưởng Công an TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi; ngụ khóm 3, phường 3, TP.Sa Đéc) để điều tra về hành vi giết người, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ.

Theo công an, chiều tối ngày 7/4, người dân ở phường 3 (TP.Sa Đéc) hốt hoảng trình báo, trên đường Vườn Hồng (khóm 3) có một xác chết không đầu. Nhận tin báo, Công an phường 3 xuống hiện trường và xác định nạn nhân là ông Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi, ngụ cùng địa phương). 

Sau khi khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, lực lượng Công an xác định Tâm là nghi phạm trong vụ án này nên mời về trụ sở làm việc, tuy nhiên nghi phạm này không chấp hành.

Khi phát hiện lực lượng công an, nghi phạm liền cầm 2 con dao đóng cửa cố thủ trong nhà, đến khi lực lượng công an xông vào bắt giữ thì nghi phạm dùng dao chống trả. Trung tá Trần Văn Minh - Trưởng Công an phường 3 dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên để ngăn chặn hành vi của Tâm.

Tuy nhiên, Tâm đã dùng 2 con dao chém nhiều nhát vào người của Trung tá Minh khiến bị thương nặng. Trung tá Minh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng đứt lìa đốt ngón tay út và áp út cùng 1 vết thương sâu vào bắp tay phải.

Theo Công lý, làm việc với cơ quan công an, Tâm khai nhận giữa Tâm và nạn nhân chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì. Vào chiều 7/4, y thấy ông Hồ Thanh Nhàn đi vào vườn nhà mình mà không xin phép. Bực tức, đối tượng đã dùng dao chém chết hàng xóm, chặt đầu nạn nhân phi tang cách nơi phát hiện thi thể hơn 20m.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.