Thời sự Quốc tế

Châu Âu có thể thêm nửa triệu người chết vì Covid-19 trong 3 tháng tới

05/11/2021, 11:06

Châu Âu một lần nữa trở thành tâm dịch Covid-19 của thế giới và khả năng sẽ có thêm nửa triệu ca tử vong tại khu vực này tính đến tháng 2/2022.

Với 78 triệu ca mắc Covid-19, khu vực châu Âu (gồm 53 quốc gia và vùng lãnh thổ) đang ghi nhận số ca nhiễm cao hơn tại Đông Nam Á, khu vực Đông Địa Trung Hải, Tây Thái Bình Dương và châu Phi cộng lại, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết ngày 4/11.

img

Một bệnh nhân Covid-19 đang phải chăm sóc tích cực tại Rome, Italy. Ảnh - AFP

Giám đốc WHO tại châu Âu Hans Kluge cho biết, khu vực này lại một lần nữa trở thành tâm dịch Covid-19 của thế giới. Tốc độ gia tăng các ca mắc Covid-19 tại châu Âu khiến WHO đưa ra dự đoán khu vực có thể ghi nhận thêm nửa triệu ca tử vong vì Covid-19 tính tới tháng 2/2022.

Ông Hans Kluge cũng cho biết “tốc độ lây nhiễm tại 53 quốc gia khu vực châu Âu rất đáng lo ngại” với số ca mắc gia tăng được ghi nhận ở “tất cả nhóm tuổi”.

Ông Kluge cho rằng, tình trạng này là do độ tiêm phủ vaccine chưa hiệu quả và nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Các quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine thấp ghi nhận tỷ lệ người dân nhập viện vì Covid-19 cao hơn.

Theo ông Kluge, các biện pháp như xét nghiệm, truy vết, giãn cách xã hội và sử dụng khẩu trang vẫn là “vũ khí” hữu hiệu chống lại virus. “Chúng ta cần thay đổi chiến lược, từ phản ứng khi số ca Covid-19 tăng cao sang ngăn chặn các ca nhiễm xảy ra ngay từ đầu”, ông Kluge nói.

Châu Âu đã ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 mỗi ngày tăng trong 6 tuần liên tiếp và số ca tử vong hàng ngày tăng trong 7 tuần liên tiếp, với khoảng 250.000 ca mắc mới và 3.600 ca tử vong mỗi ngày.

Trong đó, Nga ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong 7 ngày qua, với 8.162 ca. Tiếp theo là Ukraine với 3.819 ca tử vong và Romania với 3.100 ca.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.