Thế giới

Châu Âu hốt hoảng vì Nga ngừng cấp khí đốt

04/12/2014, 10:13

Các nước liên quan tới dự án ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Nam dồn dập phản ứng sau khi Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom, ông Alexei Miller thông báo từ bỏ dự án...

Nga quyết định ngừng dự án Dòng chảy phương Nam
Nga quyết định ngừng dự án Dòng chảy phương Nam

Tổng thống Serbia Tomislav Nicolic cho biết, quyết định dừng dự án gây bất lợi đối với Serbia và chỉ trích: “Phương Tây và Nga như mèo với chuột. Serbia đứng giữa phải chịu trận”.

Cùng ngày, Thủ tướng Slovenia Miro Cerar cho biết, bà không ngạc nhiên trước quyết định trên của Nga và Slovenia cần phải tìm các nguồn năng lượng thay thế mới.

Mặc dù Bộ Cơ sở Hạ tầng Slovenia khẳng định, quyết định của Nga sẽ không gây ra tác động tiêu cực nào đối với kinh tế nước này nhưng chính phủ Slovenia lo ngại việc cung cấp khí đốt từ Nga sang Slovenia sẽ thất bại.

Còn Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết, nước này sẽ phải tìm nguồn cung thay thế mới; có thể, sẽ tăng cường nhập khẩu khí đốt từ Azerbaijan.

Ước tính, các công ty của châu Âu sẽ phải chịu thua lỗ trực tiếp khoảng 2,5 tỉ euro.

Trang Trần  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.