Bên lề

Châu Âu kêu gọi tẩy chay World Cup tại Nga

24/04/2018, 09:49

Tờ Express đưa tin, các thành viên nghị viện châu Âu kêu gọi chính phủ các nước châu Âu tẩy chay World Cup 2018...

24

Châu Âu kêu gọi tẩy chay World Cup tại Nga

Trong lá thư, các nghị sĩ cho rằng, việc đầu độc điệp viên ở Salisbury; việc ném bom vào trường học, bệnh viện và các khu dân cư ở Syria đều có bàn tay của Nga. Bên cạnh đó, MEP còn lên án cuộc chiến Nga phát động nhằm vào Ukraine và nhiều động thái khác gây bất ổn EU.

Được biết, Thủ tướng Anh Theresa May đã ra lệnh cấm tất cả các quan chức Anh tới dự lễ khai mạc World Cup 2018. Các quan chức của Iceland, Australia, Nhật Bản, Đan Mạch, Ba Lan và Thụy Điển cũng tẩy chay World Cup năm nay. Theo lịch, World Cup 2018 diễn ra ở Nga từ 14/6 đến 15/7.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.