Thế giới

Châu Âu thừa nhận đàm phán ngầm với Triều Tiên suốt 3 năm qua

15/03/2018, 09:48

Một phái đoàn thuộc Nghị viện Châu Âu đã thực hiện các cuộc đàm phán bí mật với Triều Tiên trong 3 năm qua.

Phái đoàn Triều Tiên đã tổ chức nhiều cuộc đàm phá

Phái đoàn Triều Tiên đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán với châu Âu

Một phái đoàn thuộc Nghị viện Châu Âu vừa thừa nhận, họ đã thực hiện các cuộc đàm phán bí mật với Triều Tiên trong 3 năm qua để thuyết phục Bình Nhưỡng chấm dứt chương trình hạt nhân.

Tập đoàn do Nghị sĩ Anh Nirj Deva dẫn đầu đã gặp quan chức cấp cao Triều Tiên bao gồm nhiều Bộ trưởng của nước này hơn 14 lần và có kế hoạch tổ chức một cuộc gặp khác tại Brussels trong tương lai gần.

Nỗ lực ngoại giao ngầm này đã được thực hiện suốt 3 năm nhưng đến nay mới được tiết lộ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Nghị sĩ Deva cho biết, ông cùng các đồng nghiệp trong Phái đoàn Nghị viện Châu Âu về quan hệ với bán đảo Triều Tiên đã “quyết liệt vận động đàm phán mà không cần điều kiện trước” để chấm dứt bế tắc về hạt nhân căng thẳng với Triều Tiên.

Nhóm này cũng gặp các quan chức cấp cao tại Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc để đối thoại phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.