Pháp đình

Châu Việt Cường giơ ngón tay chào người thân trên xe bịt bùng

07/03/2019, 10:23

Sáng nay, xe cảnh sát chở Châu Việt Cường tới TAND thành phố Hà Nội, thấy người thân, bạn bè, ca sĩ này vẫy tay chào.

img
Khi xe cảnh sát đến cổng TAND thành phố Hà Nội, phát hiện người thân, bạn bè, Châu Việt Cường giơ ngón tay chào

Hôm nay, ngày 7/3, TAND Hà Nội xét xử Nguyễn Việt Cường (tức là ca sĩ Châu Việt Cường) cùng 2 đồng phạm khác là Phạm Đức Thế (SN 1981, trú tại phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) về các tội Giết người, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Cường vốn là ca sĩ tự do, vào ngày 5/3/2018, Châu Việt Cường đi biểu diễn ở tỉnh Hà Nam về đến Hà Nội đã gọi điện cho Phạm Đức Thế để xin ngủ nhờ.

Trong lúc đợi Cường đến, Thế đã mang một gói ma túy Ketamin ra chờ Cường đến sử dụng.

Về phía Cường, sau cuộc gọi với Thế đã gọi điện cho Đoàn Quý Nguyên (tức là ca sĩ Nam Khang, SN 1985, trú tại phố Nguyễn Đức Cảnh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội) để rủ đến nhà Thế chơi cùng. Nguyên ngay lập tức điện cho Đỗ Phượng A. (SN 1995, trú tại Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và Trần Mỹ H. (SN 1998, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) đến nhập hội.

Trong quá trình sử dụng ma túy, Cường và H. đã bị sốc, rơi vào trình trạng bị ảo giác phê ma túy.

Do nghĩ là H. bị ma nhập, cần dùng tỏi để đuổi ma. Cường đã chạy đi mua tỏi, loại nguyên củ mang lên phòng ném vào người H. Tiếp đó, nhặt tỏi cho vào miệng ăn và ghì cổ H liên tiếp nhét tỏi vào trong khoang miệng khiến nạn nhân tắc thở, tử vong. Theo kết luận, nạn nhân chết do ngạt cơ học, bít tắc đường hô hấp.

Hành vi của Châu Việt Cường đã bị cơ quan điều tra truy cứu về hành vi Giết người với lỗi cố ý gián tiếp.

Một số hình ảnh trước phiên xử:

img
Bạn bè, đồng nghiệp của ca sĩ Châu Việt Cường đứng chờ ở cổng tòa án
img
Cảnh sát kiểm tra giấy mời vào tòa
img
img
Mẹ và dì của Châu Việt Cường chờ ngoài cổng TAND thành phố Hà Nội
img
Bà Nguyễn Thị Huệ - mẹ ca sĩ Châu Việt Cường với gương mặt khắc khổ, chờ con khá sớm trước cổng tòa

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.