Chất lượng sống

Cháy 4ha rừng đặc dụng ở Sóc Sơn

17/12/2014, 18:05

Hiện chưa có con số thống kê chính thức về thiệt hại, nhưng theo số liệu sơ bộ ban đầu thì khu vực xảy cháy rộng khoảng 4ha rừng keo, rừng thông có độ tuổi trên 10 năm.

Hiện trường đám cháy sau khi được dập tắt
Hiện trường đám cháy sau khi được dập tắt

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy rừng xảy ra vào lúc 9h30 ngày 17/12 tại rừng phòng hộ tại Lô 20, 21, khoảnh 19 (thuộc địa bàn thôn Thái Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội). Khu vực cháy gần sát kho chứa vật liệu nổ của Sư đoàn 371/Quân chủng Phòng không không quân. 

Ngay khi nhận được thông tin báo cháy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã thông báo và phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát PCCC, Sở NN&PTNT thành phố Hà Nội, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huyện Sóc Sơn.Đồng thời kịp thời chỉ đạo, huy động khẩn cấp các đơn vị điều động lực lượng, phương tiện cơ động chữa cháy, gồm: Ban Chỉ huy quân sự huyện Sóc Sơn, Tiểu đoàn Công binh 544, Đại đội PCCC-PH/Bộ Tham mưu/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Sư đoàn 371/Quân chủng Phòng không không quân, Trung đoàn 141/Sư đoàn 312/Quân đoàn 1, Đội PCCC sân bay Quốc tế Nội Bài, Trung tâm phát triển lâm nghiệp Hà Nội/Sở NN&PTNT thành phố Hà Nội và các lực lượng chức năng của huyện Sóc Sơn với tổng quân số: là 1.778 đồng chí cùng 57 phương tiện các loại, 20 máy thổi gió, 30 máy cắt và các dụng cụ cầm tay khác tham gia chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy huyện Sóc Sơn cũng điều 5 chiếc xe cứu hỏa đi, hàng chục chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp với bộ đội, dân quân và người dân địa phương tham gia dập lửa. Đến 12h cùng ngày, đá cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hiện chưa có con số thống kê chính thức về thiệt hại, nhưng theo số liệu sơ bộ ban đầu thì khu vực xảy cháy rộng khoảng 4ha rừng keo, rừng thông có độ tuổi trên 10 năm.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.