Xã hội

Cháy chợ Phủ Lý: Chi viện xe cứu hỏa từ Hưng Yên, Nam Định

31/12/2015, 08:07

Chợ Phủ Lý bất ngờ bốc cháy giữa đêm, xe cứu hỏa ở Hưng Yên và Nam Định phải sang chi viện.

cho-phu-ly-chay-du-doi-trong-dem (2)
Hiện trường vụ cháy chợ Phủ Lý. (Ảnh: Dân trí)

Vụ cháy chợ Phủ Lý (TP. Phủ Lý, Hà Nam) xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 31/12. Được biết, lửa bất ngờ bốc lên từ một ki ốt bán đồ vàng mã.

Ngay sau đó, ngọn lửa nhanh chóng lan sang các cửa hàng bán quần áo, hiệu sách rồi bùng lên dữ dội. Hàng trăm tiểu thương hoản loạn cứu hàng trong đám cháy.

Khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC công an tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng với 10 xe cứu hỏa. Tuy nhiên, do khu chợ này có nhiều đồ dễ cháy nên việc cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 3h30, đã có ít nhất 10 ki ốt bị thiêu rụi hoàn toàn. Các xe cứu hỏa từ Hưng Yên, Nam Định cũng được điều đến chi viện cứu hỏa.

Khoảng 4h sáng, đám cháy cơ bản được khống chế. Được biết, khu chợ này có khoảng 300 ki ốt bán hàng các loại. Thiệt hại sơ bộ ước tính đã lên đến hàng chục tỉ đồng.

Tại hiện trường, nhiều tiểu thương sốc nặng khi biết ki ốt của mình bị thiêu rụi. Khoảng 4h30 sáng 31/12, thời tiết rất lạnh nhưng hàng trăm người dân vẫn có mặt tại hiện trường.

Khoảng 4h45 ngày 31/12, đám cháy vẫn âm ỉ. Lực lượng cứu hỏa vẫn đang tiếp tục xử lý những điểm đang cháy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.