Hồ sơ tài liệu

Chạy đua cứu hộ sau động đất ở Indonesia

09/12/2016, 07:44

Tính đến chiều qua (8/12), số người thiệt mạng trong trận động đất ở Indonesia đã tăng lên con số 102, theo AP.

48

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân của một toà nhà bị sập ở Pidie Jaya, tỉnh Aceh ngày 8/12 - Ảnh: AP

Theo ông Sutopo Purwo Nugroho, người phát ngôn của Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia, con số trên vẫn có thể tăng. Bởi trong số hơn 600 người bị thương do động đất, hiện không ít trường hợp nguy kịch.

Trước đó, một trận động đất có cường độ 6,5 độ richter sáng 7/12 đã làm rung chuyển huyện Pidie Jaya, tỉnh Aceh, đảo Sumatra của Indonesia. Vào thời điểm xảy ra động đất, nhiều người dân trên đảo Sumatra đang chuẩn bị cho một nghi thức tôn giáo của đạo Hồi. Chính phủ và quân đội huy động máy bay cùng 1.500 nhân viên cứu hộ, tình nguyện viên chạy đua với thời gian để tìm kiếm và giúp đỡ những người bị nạn. Lực lượng cứu hộ đã dùng cả máy xúc lẫn tay không để đào bới các đống đổ nát với hy vọng tìm thấy những người còn sống sót.

Bệnh viện duy nhất ở Pidie Jaya vẫn đang trong tình trạng quá tải, hơn 8.000 người bỗng chốc trở thành vô gia cư chỉ trong một đêm. Ông Mohammad Jafar - 60 tuổi, mất cả con gái, cháu gái và cháu trai trong trận động đất, trong khi vợ ông bị thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.