Thời sự

Cháy kho đạn cũ ở Gia Lai, 5 quả đạn phát nổ

10/03/2016, 11:03

Kho đạn cũ tại Gia Lai bốc cháy, 5 quả đạn phát nổ nhưng không gây thương vong.

2
Có ít nhất 5 quả đạn phát nổ khi ngọn lửa bùng cháy tại kho đạn cũ ở Gia Lai

Chiều ngày 9/3, xay ra vụ cháy tại kho đạn cũ CK54 (xã Trà Đa, TP. Pleiku, Gia Lai) - khu vực do Sư đoàn Bộ binh 2 (Sư 2, Quân khu 5) - trực tiếp quản lý. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do Sư đoàn Bộ binh 2 cử 50 cán bộ đóng tại TX. An Khê (Gia Lai) lên khai thác rừng tràm lân cận. Quá trình khai thác thì xảy ra sơ suất làm ngọn lửa bùng phát.

Thời tiết khô hạn, nắng nóng làm lửa lây lan, bùng phát mạnh. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, lửa bị dập tắt rồi bùng trở lại.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC CA tỉnh Gia Lai đã điều động xe chữa cháy và rất nhiều cán bộ, chiến sĩ khẩn cấp xuống hiện trường dập lửa. Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku cũng cử 50 cán bộ hỗ trợ. Lực lượng được điều động lên đến hàng trăm người kể cả cán bộ kiểm lâm Gia Lai và công an xã Trà Đa.

Trước tình thế khá căng thẳng, Chủ tịch UBND tỉnh - ông Võ Ngọc Thành, Phó Chủ tịch Kpă Thuyên và nhiều cán bộ lãnh đạo của lực lượng chức năng trực tiếp đến tận hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Hơn 22h15, Phó Chủ tịch tỉnh Kpă Thuyên vào tận sát khu vực cháy chỉ đạo, tránh trường hợp thương vong về người.

Đến 12 h đêm cùng ngày, xe chữa cháy vẫn được điều động, triển khai tiếp nước cố gắng dập tắt cơ bản đám cháy. Lực lượng chữa cháy được chỉ đạo túc trực nguyên đêm đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại.

Rất may, kho đạn C54 đã được di chuyển trước đó 1 năm. Cán bộ ở đây cho biết, rất nhiều đầu đạn vẫn còn sót lại tại khu vực cũ. Đã có khoảng 5 quả đạn pháo phát nổ. 

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.