Xã hội

Cháy lớn tại kho chứa vải gần cây xăng, nhiều người hoảng loạn

24/07/2016, 19:59

Đám cháy bốc lên từ một xưởng sản xuất, do chứa nhiều vải vóc nên lửa bén rất nhanh khiến nhiều người hoảng loạn.

hay6

Khói bốc lên mù mịt từ nơi được cho là ngọn lửa bùng phát

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h10 phút chiều nay (24/7), gần một cây xăng nằm trên đường Phạm Văn Đồng (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra cháy lớn khiến nhiều người hoảng loạn.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào thời điểm trên, một ngọt lửa bất ngờ bùng phát tại khu xưởng đang hoàn thiện cạnh số 136 đường Phạm Văn Đồng. Cùng với đó, những cột khói đen dày đặc, cao ngất bốc lên bao phủ toàn khu vực.

Ngay lập tức, người dân đã gọi điện thông báo cho lực lượng PCCC tới hiện trường để dập tắt ngọn lửa.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động khoảng 6 – 7 xe chữa cháy chuyên dụng nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy. Được biết, khu xưởng bị cháy mới xây dựng cách đây không lâu đang trong quá trình hoàn thiện, không ai biết chính xác khu xưởng sau khi xây dựng xong sẽ sản xuất mặt hàng gì.

Xác minh ban đầu cho hay, ngọn lửa bùng phát tại một kho hàng chứa nhiều vải vóc, lửa bén rất nhanh và bùng phát dữ dội chỉ trong thời gian ngắn.

Sau khoảng 1 tiếng, dù được lực lượng PCCC tích cực chữa cháy nhưng khói vẫn bốc lên mù mịt. Do đám cháy xảy ra gần tuyến đường huyết mạch nên giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Hiện chưa xác định được nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra. Lực lượng chức năng đang tích cực làm rõ vụ việc.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy:

chay1

Lực lượng cứu hoả tích cực phun nước dập tắt ngọn lửa

chay2

 

chay9

Khói mù mịt gây không ít khó khăn cho công tác chữa cháy

chay3

Sau khi cạy lớp tường bên cạnh xưởng, khói theo đó bốc ra bao phủ toàn khu vực

chay7

Hiện trường vụ cháy

hcay4

 

hay5

Sau hơn 1 tiếng nỗ lực chữa cháy, nhiều cột khói vẫn âm ỉ bốc lên

chay8

Những cột khói dày đặc bao phủ toàn khu vực xưởng nơi xảy ra hoả hoạn

img

Hỏa hoạn gần Tân Sơn Nhất: Không ảnh hưởng tới sân bay

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.