Xã hội

Cháy lớn tại rừng đặc dụng Bà Nà

20/04/2016, 20:27

Đến 17h30' ngày 20/4, đám cháy tại rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã được khống chế.

nguy-co-chay-rung-tai-da-nang-o-muc-nguy-hiem.jpg
Người dân đốt thực bì có thể là nguyên nhân dẫn đến cháy rừng.

Theo báo cáo từ Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng, vị trí xảy ra cháy thuộc địa phận xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang). Đây là khu rừng tiếp giáp giữa rừng sản xuất và rừng đặc dụng. Nơi đây cũng là khu vực rừng bảo tồn và có các hoạt động phát triển du lịch.

Theo người dân địa phương, từ 5h sáng 20/4 đã có đám khói nhỏ bốc lên nhưng do nghĩ là có người đốt thực bì nên đã không trình báo cơ quan chức năng. Đến giữa trưa cùng ngày thì ngọn lửa bùng phát mạnh.

Nhiều giờ tiếp theo, ngọn lửa lan rộng từ vị trí sát đường lên đỉnh Bà Nà – Núi Chúa sang khu vực rừng đặc dụng.

Nhận tin báo, Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã huy động nhiều lượt xe tiếp nước, phối hợp cùng kiểm lâm, lực lượng chức năng địa phương cùng chữa cháy.

Đến khoảng 17h30" chiều 20/4, ngọn lửa đã được khống chế. Thống kê ban đầu, khoảng 5ha rừng trồng của người dân bị thiệt hại.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng, có thể là do con người chủ quan đốt thực bì gây cháy rừng giữa tiết trời nắng nóng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.