Xã hội

Cháy nhà, 2 mẹ con bỏng nặng vì nhầm xăng với dầu hỏa

02/10/2017, 11:01

Trong đêm tối, bà Chuẩn lấy dầu hỏa để thắp sáng nhưng lại lấy nhầm xăng dẫn đến lửa bùng cháy cả ngôi nhà.

chu-thuong_bgku

Lực lượng bộ đội biên phòng đưa 2 mẹ con nạn nhân đi cấp cứu.

Sự việc xảy ra vào đêm 1/10 tại gia đình bà Lương Mẹ Chuẩn (50 tuổi, ở bản Phìa Khăm 1, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, dân tộc Khơ Mú). Trong lúc đi lấy dầu hỏa để thắp đèn, bà Chuẩn đã lấy nhầm can xăng dẫn đến lửa bùng cháy. Ngọn lửa sau đó tiếp tục cháy lan sang cả ngôi nhà khiến bà Chuẩn và con gái là Lương Mẹ Khăm (tức Ỏn, 28 tuổi) bị bỏng nặng. May mắn khi đám cháy xảy ra, con trai bà Chuẩn đã kịp lao vào cứu 2 người thoát khỏi đám cháy.

hien-truong_xcfd

Ngôi nhà của gia đình bà Chuẩn bị lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, 20 cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã tức tốc đến cùng lực lượng tại địa phương dập lửa, cứu người. Do địa hình miền núi đồi núi dốc, ít nước nên công tác chữa cháy gặp khó khăn.  Ngọn lửa sau đó đã thiêu rụi gần như toàn bộ ngôi nhà.

Lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Lý cũng đã sơ cứu tại chỗ và gọi xe cứu thương đưa hai mẹ con bà Chuẩn ra Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn cấp cứu, điều trị.

Hiện sức khỏe hai mẹ con bà Chuẩn đã qua cơn nguy kịch và đang bình phục dần.

Chính quyền địa phương và lực lượng bộ đội biên phòng đã tới thăm hỏi và tìm biện pháp giúp đỡ gia đình bà Chuẩn sớm vượt qua lúc khó khăn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.