Pháp luật

Cháy nhà ở Bình Dương, 4 người trong gia đình tử vong

26/02/2017, 07:29
image

Vụ cháy nhà trong hẻm ở TP Thủ Dầu Một, Bình Dương khiến 4 người trong gia đình chết thảm sáng nay 26/2.

chay-1-1488058641913

Con hẻm nơi căn nhà bị cháy. (Nguồn ảnh: NLĐ).

Vụ cháy nhà xảy ra vào khoảng 0h15 sáng ngày 26/2 tại một hẻm 30/4, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một, chia sẻ trên báo Người Lao Động nói: “Tôi tới nơi và nắm được phía trong nhà có 4 người thiệt mạng trong vụ cháy. Lửa đã được dập tắt rất nhanh. Còn nguyên nhân cụ thể ra sao thì công an đang khám nghiệm làm rõ”.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng ngày 26/2 tại một hẻm 30/4, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa.

Sau khi dập lửa, công an phát hiện 4 thi thể gồm vợ chồng và 2 người con. Thi thể đầu tiên là cháu bé 9 tuổi được phát hiện gần cửa chính. Tiếp đó là thi thể người vợ và đứa con nhỏ. Thi thể người chồng được phát hiện gần cầu thang dẫn lên gác.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy nhà ở Bình Dương được dự đoán là do chập điện. Cơ quan công an cho biết thêm, người chồng tên Hồ Hồng Diệp (SN 1978, quê Vĩnh Long), vợ là Đoàn Thị Phi Yến (SN 1984, quê Bến Tre), 2 con là Hồ Gia Bảo (SN 2008) và Hồ Bảo Châu (SN 2014).

Hiện nguyên nhân của vụ cháy nhà ở Thủ Dầu Một, Bình Dương đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.