Xã hội

Cháy nhà trong ngõ sâu, một bà cụ tử vong

29/12/2015, 14:10

Do ngôi nhà bị khoá trong nên khi cháy xảy ra, người dân không thể vào nhà để cứu bà cụ đang mắc kẹt.

chay-nha-ha-noi210
Vụ cháy nhà dân trong ngõ sâu đã khiến một bà cụ tử vong - Ảnh minh hoạ

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào sáng ngày 29/12 tại ngõ 255 Lĩnh Nam (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) khiến một người tử vong.

Được biết, vào khoảng 8h sáng 29/12, người dân phát hiện ra đám cháy bốc lên từ ngôi nhà cao 3 tầng và 1 tum ở số 4 ngõ 255 Lĩnh Nam. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bốc cao và lan nhanh lên các tầng trên khiến căn nhà bao phủ trong khói lửa.

Nhận được tin báo về sự việc, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động 4 xe cứu hỏa cùng các phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường. Tuy nhiên, do ngôi nhà bị cháy nằm trong ngõ sâu nên việc cứu hộ, cứu nạn gặp khó khăn. Bên cạnh đó, ngôi nhà khi cháy đã bị khoá cửa từ bên trong nên mọi người khó có thể tiếp cận vào để cứu người mắc kẹt.

Sau gần 1 tiếng nỗ lực dập lửa, đến 8h45, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 8 (Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội) cho biết có 1 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn này. Nạn nhân được xác định là bà Đỗ Thị Lợi, sinh năm 1955, là chủ căn nhà số 4 ngõ 255.

Hiện, Cơ quan công an đã phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.