Xã hội

Cháy nổ ở TP. HCM giảm mạnh

09/04/2016, 09:34

Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, quý I năm 2016 xảy ra 121 vụ cháy (giảm 44 vụ so với cùng kỳ năm ngoái).

hieu-1537-1508
So với cùng kỳ năm ngoái, tình hình cháy nổ trên địa bàn TP HCM đã giảm mạnh.

Theo đó, Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết, trong quý I năm 2016 đã xảy ra 121 vụ cháy (giảm 44 vụ so với cùng kỳ năm ngoái) làm 9 người bị thương và không có người tử vong. Ước tính thiệt hại 56 tỷ đồng (giảm 272 tỷ đồng so với cùng kỳ).

Nguyên nhân cháy chủ yếu là do sự cố trong sử dụng các hệ thống, thiết bị điện.

Tại buổi họp báo, Đại tá Trần Thanh Châu – Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP. HCM cho biết, hiện TP. HCM có 642 công trình cao tầng trên 25 mét (hoặc cao từ 10 tầng trở lên) hoạt động như cao ốc văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, nhà hàng...Nhờ quản lý tốt nên tình hình cháy, nổ nhà cao tầng trong những năm qua trên tại địa bàn TP HCM đã được kéo giảm về số vụ cháy, thiệt hại tính mạng, tài sản do cháy gây ra. Tuy nhiên, các vụ cháy vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, có nguy cơ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tải sản các khu chung cư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.