Thời sự Quốc tế

Cháy phà chở 134 người tại Philippines, ít nhất 7 người thiệt mạng

7 người thiệt mạng, 7 người mất tích trong vụ cháy phà cao tốc chở 134 người tại tỉnh Quezon, Philippines ngày 23/5.

Chiếc phà chở khách hai tầng bị cháy khi gần cập cảng Real tại tỉnh Quezon, cách thủ đô Manila khoảng 60km.

Phà rời đảo Polilio vào 5h sáng ngày 23/5 (giờ địa phương) và bắt đầu phát tín hiệu khẩn cấp vào khoảng 6h30.

Theo thông báo của Cảnh sát biển Philippines, có 7 nạn nhân, gồm 5 phụ nữ và 2 đàn ông, đã thiệt mạng. 120 hành khách khác đã được giải cứu, trong số đó 23 người bị thương đang được điều trị; 7 người hiện vẫn mất tích.

img

Cảnh sát biển Philippines giửi cứu hành khách trên chiếc phà bị cháy tại cảng Real, tỉnh Quezon ngày 23/5. Ảnh - Reuters

Những bức ảnh do Cảnh sát biển Philippines đăng tải cho thấy nhiều hành khách đi phà mặc áo phao lênh đênh trên biển chờ giải cứu trong khi một số người được tàu chở hàng gần đó cứu lên.

Khỏi lửa dày đặc bao phủ chiếc phà gặp nạn.

Nguyên nhân vụ cháy chưa được làm rõ. Nhưng an toàn giao thông vận tải đường biển là vấn đề nhức nhối tại Philippines trong đó đã có nhiều trường hợp do phà chở quá tải hoặc phương tiện quá cũ.

Thảm kịch tàu thuyền tồi tệ nhất thế giới trong thời bình xảy ra tại Philippines là vào năm 1987 khi phà chở khách chở quá số lượng quy định Dona Paz va chạm với tàu chở dầu ngoài khơi đảo Mindoro, phía nam thủ đô Manila, khiến 5.000 người thiệt mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.