Thời sự

Cháy quán karaoke, ông chủ cùng 4 nhân viên thiệt mạng

04/05/2014, 14:20

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, hiện đã xác định được 5 người tử vong, trong đó một người tên Nam là chủ quán Karaoke cùng 3 người phụ nữ và một nam giới.

Do quán karaoke có nhiều vật liệu dễ cháy nên lực lượng cảnh sát PCCC phải sử dụng mặt nạ phòng độc tiếp cận bên trong ngôi nhà để dập lửa và tìm kiếm cứu nạn những nạn nhân kẹt bên trong. Tuy nhiên, do khói quá nhiều nên khi lực lượng cảnh sát tiếp cận các tầng 2, 3, phát hiện có 5 người đã tử vong, chủ yếu là do ngạt khói. Các nạn nhân sau đó đã được đưa ra khỏi khu vực cháy.

Ngay trong thời gian xảy ra hỏa hoạn, công an Hà Nội đã điều động các lực lượng tham gia bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông để cứu hỏa, cứu nạn kịp thời. 

Ông Phạm Trung Nam (SN 1972) - một trong những chủ của Karaoke Nhật Thực - ngủ trưa tại đây nên đã tử vong.

 

4 nhân viên của ông Trung Nam, trong đó có 3 nữ cũng bị thiệt mạng trong vụ cháy.

 

Được biết, Karaoke Nhật Thực mở cũng chưa lâu, có giấy phép hoạt động kinh doanh. Quán được anh Nam thuê lại và bắt đầu kinh doanh từ tháng 11 năm 2013. Và đến 11h30’ ngày 3/5/2014 thì bất ngờ xảy ra tai nạn thương tâm trên.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Đống Đa và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ việc.


Tên, tuổi của 5 nạn nhân bị tử vong

 

1. Phạm Trung Nam (sinh năm 1972, trú tại số 5 Phủ Doãn, Hàng Trống, Hà Nội) là đồng chủ quán Karaoke Nhật Thực.

 

2. Trần Trung Hiếu (sinh năm 1989, trú tại số nhà 27 ngách 373/1 đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội).

 

3. Hoàng Thị Hiền (sinh năm 1988, xã Xuân Áng, Hạ Hòa, Phú Thọ).

 

4. Lưu Việt Trinh (sinh năm 1990, Cát Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái).

 

5. Lê Thị Hằng (sinh năm 1993, quê ở Hải Phòng, trú tại Tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội). 

 

P.Vy (tổng hợp)

    

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.