Xã hội

Cháy rừng ở Nghệ An, 104 ha cây cối bị thiêu rụi

21/03/2016, 20:16

Sau 5 ngày chữa cháy, lực lượng chức năng huyện Kỳ Sơn đã khống chế hai trong ba điểm cháy rừng ở Na Ngoi.

Nghệ An Cháy rừng ở Kỳ Sơn 104ha cây cối bị thiêu
Vị trí các đám cháy xảy ra ở khu vực núi cao gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Chiều ngày 16/3 vừa qua, tại núi Pu Mô, thuộc bản Buộc Mũ , xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn ( Nghệ An), người dân phát hiện thấy vụ cháy rừng ở độ cao khoảng 1.700m. Vụ cháy làm lửa lan rộng khoảng 10km. Do địa hình hiểm trở , núi cao, đường sá đi lại khó khăn, cộng với thảm thực vật dày, trời khô hanh, nên ngọn lửa bùng phát nhanh.

Trước tình hình trên, huyện Kỳ Sơn đã huy động hơn 600 người gồm lực lượng kiểm lâm, Công an huyện Kỳ Sơn, Tổng đội TNXP 10, chính quyền xã cùng người dân địa phương tham gia chữa cháy rừng.

Nghệ An Cháy rừng ở Kỳ Sơn 104ha cây cối bị thiêu
Hơn 600 người được huy động tham gia công tác chữa cháy rừng.

Sáng 21/3, sau 5 ngày tập trung dập lửa, lực lượng cứu hộ đã khống chế được đám cháy. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được kiểm lâm và chính quyền địa phương xác định là do một số hộ dân vào rừng đốt nương làm rẫy và chăn nuôi.

Trao đổi với Báo Giao Thông, ông Nguyễn Anh Tuấn Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng – chi Cục kiểm lâm Nghệ An cho biết, ước tính thiệt hại 104 ha rừng, trong đó có 10ha rừng tự nhiên, còn lại là cây tái sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.