Pháp đình

Cháy tàu trên sông Đồng Nai: Đã xác định danh tính 2 người chết cháy

06/05/2014, 15:36

Sau 2 ngày khám nghiệm hiện trường cháy tàu trên sông Đồng Nai lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã xác định được danh tính 2 người chết cháy.

Ngày 6/5 Sở Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã xác định được 2 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy tàu trên sông Đồng Nai.

Hai nạn nhân bị chết cháy trên tàu Sông Tiền 26 làm anh Nguyễn Thanh Nam (20 tuổi, ngụ KP.3, phường Bửu Long) và chị Nguyễn Ngọc Nga (36 tuổi, khu phố 4, phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) tử vong. Hiện nay anh Trần Thanh Vũ (SN 1980) làm thuyền phó hiện vẫn đang điều trị tại khoa phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM, chị Nguyễn Thị Thùy Dương (20 tuổi, ở Khu phố 3, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa).

Trước đó ngày 5/5, Đại tá Chu Văn Liên, Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai cho biết: Khoảng 19h30’ nhận được tin báo của người dân xảy ra vụ cháy tàu trên sông Đồng Nai đoạn gần phà An Hảo (TP Biên Hòa). Sở Cảnh sát PCCC Đồng Nai điều động nhiều phương tiện chữa cháy đến hiện trường chữa cháy. Đến 21h đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy tàu trên sông Đồng Nai tối ngày 4/5.
Hiện trường vụ cháy tàu trên sông Đồng Nai tối ngày 4/5.

Qua khám nghiệm hiện trường xác định 2 người chết, 2 người bị thương. Chiếc tàu Sông Tiền 26 BKS: ĐT10093 thuộc Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) có tải trọng 516 tấn.

Ngày 4/5 được Công ty TNHH MTV thương mại dầu khí Đồng Tháp thuê vận chuyển 650m3 xăng A92 từ kho xăng dầu Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch) về kho trung chuyển của Công ty TNHH xăng dầu Vĩnh Phú. Trên tàu có 5 thành viên do anh Hồ Quốc Hưng (SN 1979) làm thuyền trưởng, anh Trần Thanh Vũ (SN 1980) làm thuyền phó.

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy thuyền trưởng và các thuyền viên khác đi ra ngoài chỉ có anh Trần Thanh Vũ, thuyền phó có mặt trên tàu.Theo nhận định ban đầu của Sở Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai thì vụ cháy tàu có thể là do nổ hỗn hợp hơi xăng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Vĩnh Phú

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.