An ninh hình sự

Chém 2 người tử vong vì cho rằng nhìn đểu khi nhậu trong quán cháo vịt

09/04/2020, 12:32

Trong lúc trả micro, Tín cho rằng Phát cười đểu nhóm mình nên 2 bên xô xát khiến 2 người tử vong.

img
Tứ và Hải tại cơ quan điều tra.

Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Văn Hải (SN 1996, quê Lâm Đồng), Nguyễn Thanh Tứ (SN 1991); Dương Văn Tín (SN 1997, quê Quảng Nam) cùng 5 người khác về tội "Giết người".

Hồ sơ cùng tang vật được chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để phê chuẩn.

Nạn nhân là anh Võ Tấn Phát (SN 1991, quê Đồng Tháp); Phạm Ngọc Quí (SN 1990, quê Long An).

Kết luận điều tra cho hay, ngày 23/11/2018, nhóm Hải đến quán cháo vịt trên đường Nguyễn Thị Định, quận 2 để nhậu. Một lúc sau, Phát, Quí cùng 3 người khác cũng đến quán nhậu và ngồi 1 bàn khác.

Trong lúc uống bia, Phát thấy nhóm Hải hát karaoke bằng thùng loa kẹo kéo nên đến xin hát 1 bài. Lúc trả micro, Phát cười nên Tín cho rằng Phát nhìn đểu.

Sợ nhóm Phát gây sự, nhóm Hải qua mời ly bia rồi cả 2 nhóm tính tiền đi về, chỉ còn Quí và Phát ngồi lại nhậu tiếp.

Còn ấm ức, nên Hải rủ bạn vác hung khí đi tìm Phát để đánh nhau. Đến quán cháo vịt, nhóm này xông vào đánh, chém khiến Phát và Quí tử vong.

Sau khi gây án, nhóm Hải tháo chạy khỏi hiện trường. Vào cuộc điều tra, công an đã lần lượt bắt giữ nhóm đối tượng trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.