An ninh hình sự

Chém chết em trai vì ngăn bán... "đầu cơ nghiệp"

16/12/2015, 19:25

Bực tức em trai vì ngăn bán trâu lấy tiền tiêu sài, Ngam đã chém chết nạn nhân.

chem-chet-em-trai
Công an khám nghiệm hiện trường vụ chém chết em trai ở Lào Cai. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Ngày 16/12, Công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) đã bắt khẩn cấp Hoàng Đình Ngam (SN 1986, trú tại thôn Bản Pi, Khánh Yên Thượng, Văn Bàn) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h40 ngày 15/12, sau khi ăn cơm tại nhà, Ngam có nói với em trai là Hoàng Thanh Nghị (SN 1989) về việc bán trâu lấy tiền tiêu.

Tuy nhiên, Nghị không đồng ý vì cho rằng đây là tài sản chung của gia đình. Ngoài ra, bố mẹ hai người không ở nhà nên Nghị không cho bán.

Bực mình với em, Ngam đã lấy dao chém nhiều nhát vào cổ, tay khiến nạn nhân. Mặc dù được hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng Nghị đã tử vong trên đường đi do vết thương quá nặng.

Hiện, Công an huyện Văn Bàn đan lấy lời khai, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.