Điều tra

Chém chết vợ bằng búa, uống thuốc độc tự tử

04/06/2016, 10:11
image

Công an đang điều tra vụ "chồng chém chết vợ" bằng búa rồi uống thuốc độc tự tử ở Kiên Giang.

chem-chet-vo-bang-bua

Đối tượng chém chết vợ bằng búa được chuyển đi điều trị ở BV Đa khoa Kiên Giang. (Ảnh: Dân trí)

Ngày 4/6, Công an huyện An Minh (Kiên Giang) cho hay đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ "chồng chém chết vợ" bằng búa rồi tự tử ở ấp Thạnh Phong (Đông Thạnh), theo Dân trí.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là bà Trần Thị Tuyết Mai (SN 1967, ấp Bình Đông I, Bình Thạnh Đông). Nghi can được xác định là Lê Văn Nhỏ (SN 1954, ấp Thạnh Phong).

Được biết, ông Nhỏ và bà Mai sống với nhau như vợ chồng ở ấp Thạnh Phong từ đầu năm 2016 đến nay. Hai người này thường xuyên xảy ra xung đột.

Nghi ngờ bà Mai ngoại tình, khoảng 4h ngày 3/6, ông Nhỏ dùng búa chém bà này tử vong. Sau khi gây án, ông Nhỏ uống thuốc độc tự tử và hiện đang điều trị ở BV Đa khoa Kiên Giang, tờ Vov đưa tin.

Hiện, cơ quan chức năng Kiên Giang đang điều tra làm rõ vụ án mạng.

 (Nguồn: ANTV)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.