Pháp luật

Chém gục bố mẹ vợ vì bị vợ trách mắng rồi tự tử

01/11/2017, 11:22

Công an Gia Lai cho biết tại huyện Phú Thiện (Gia Lai) vừa xảy ra vụ con rể dùng dao giết bố mẹ vợ...

giet-nguoi

Ảnh hung khí giết người (minh hoạ).

Sáng 1/11, thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, tại huyện Phú Thiện vừa xảy ra một vụ thảm sát khiến 2 người tử vong, một người bị thương, người gây ra vụ việc cũng đã tự tử sau đó.

Theo tin ban đầu của công an tỉnh Gia Lai cho hay, 3 người tử vong trong vụ việc trên gồm người gây án là Kpă Hiệp (sinh năm 1989, trú tại làng Plei Tăng A, xã Ia Ake), ông Kpă Bem (SN 1956 bố vợ), mẹ vợ Ksor H’brech (SN 1954).

Trước đó, chiều tối ngày 31/10, Hiệp đi uống rượu về rồi quậy phá. Thấy vậy, chị Ksor H’Ria (vợ Hiệp) trách móc dẫn đến 2 vợ chồng cãi nhau. Tiếp đó, ông Bem tới can ngăn hai vợ chồng liền bị Hiệp cãi lại. Lúc này, chị Ksor Hlum (em gái vợ Hiệp) đang nấu ăn sau nhà nghe vậy liền liền hỏi: “Sao anh lại chửi bố”. Nghe tức khí, Hiệp ra nhà bếp lấy con dao rồi chém gần đứt bàn tay trái của chị Hlum.

Thấy con bị chém, ông Bem và vợ tới can ngăn liền bị Hiệp dùng dao chém vào cổ ông Bem tử vong tại chỗ và chém thẳng vào đầu bà H’brech. Gây án xong, Hiệp trốn khỏi hiện trường. Sau đó, mẹ và em gái vợ được được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Đến 21 giờ đêm, bà H’brech tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, cơ quan công an phát hiện Hiệp chết trong tư thế treo cổ trên cây xoài sau nhà chị gái ở làng Plei Lôk (xã Ia Ake). Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ hung khí và tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân vụ việc.

Được biết, Hiệp vừa mới ra tù chưa lâu. Hiện, công an vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.