An ninh hình sự

Chém trọng thương 4 người trong 1 gia đình vì... chọi gà?

04/03/2016, 07:52

Nhóm thanh niên đã chém trong thương 4 người trong 1 gia đình vì chọi gà chia tiền không đều.

chem-4-nguoi
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ chém trọng thương 4 người. Ảnh: Công an TP. HCM

Khoảng 22h tối 3/3, Công an quận 6 (TP. HCM) mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ chém trọng thương 4 người trong 1 gia đình ở số nhà 108B đường Bãi Sậy (P.1, Q.6).

Theo nguồn tin từ tờ Công an TP. HCM, vào khoảng 19h30 cùng ngày có 6 nam thanh niên đi xe máy đến nhà của Giang Quốc Trung (29 tuổi, trú địa chỉ trên).

Tại đây, những người này ném xác một con gà trước cửa nhà rồi cãi nhau với Trung. Trong khi cãi vã, 3 đối tượng rút mã tấu chém Trung tới tấp.

Ông Giang Quốc Lâm (52 tuổi, bố Trung), Giang Quốc Quang (43 tuổi) và Giang Quốc Liêm (cùng là chú của Trung) lao vào can ngăn cũng bị các đối tượng chém thương tích.

Sau khi chém 4 người trọng thương, 6 đối tượng trên đã lên xe bỏ trốn. Bốn nạn nhân nhập viện trong tình trạng thương tích nặng.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân của vụ chém người nói trên có thể là do các đối tượng ăn chia tiền không đều trong cuộc chọi gà ở giao lộ Bình Tây – Võ Văn Kiệt vào khoảng 18h cùng ngày.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.