An ninh hình sự

Chết bất thường sau khi chém trọng thương em trai vợ cũ

25/08/2017, 06:05

Nghe có tiếng động, anh Thuận ra mở cửa, Thắng dùng dao chém nhiều nhát vào người gây thương tích nặng.

chem-em-vo

Ảnh minh họa

Ngày 24/8, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, khoảng 1h30 ngày 23/8, Lê Văn Thắng (49 tuổi, trú tại xã Viên Sơn, TX Sơn Tây), do mâu thuẫn gia đình từ trước với vợ đã ly thân là chị Nguyễn Thị Thắm (45 tuổi, trú tại thôn Nhuận Trạch, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì) đã mang theo dao và bình xăng, trèo vào nhà anh Nguyễn Minh Thuận (43 tuổi, trú tại thôn Nhuận Trạch, xã Vạn Thắng) là em trai chị Thắm. Nghe có tiếng động, anh Thuận ra mở cửa, Thắng dùng dao chém nhiều nhát vào người gây thương tích nặng cho anh Thuận. Sau khi gây án, Thắng đã bỏ trốn.

Đến khoảng 1h35 ngày 23/8, cảnh sát phát hiện Thắng trong tình trạng sùi bọt mép, đã tử vong tại sân một gia đình người hàng xóm cùng thôn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.