Bóng đá

Chi 117 tỷ nhưng Indonesia chưa chắc được đối đầu Messi

25/05/2023, 06:52

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) xác nhận đá giao hữu với đội tuyển Argentina nhưng chưa xác định được ngôi sao Messi có tham dự hay không.

Chiều 24/5, các quan chức của PSSI chính thức xác nhận sẽ tổ chức trận giao hữu với đội tuyển Argentina tại Jakarta ngày 19/6 tới.

img

PSSI xác nhận đá giao hữu với Argentina

Trước đó, đội bóng xứ vạn đảo sẽ có cuộc đọ sức với tuyển Palestine vào ngày 14/6.

Chia sẻ trong cuộc họp báo chiều 24/5, Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir tiết lộ lý do Indonesia chậm trễ trong việc công bố lịch thi đấu giao hữu.

“Chúng tôi chỉ có thể xác nhận tổ chức trận đấu khi nhận được thư đồng ý từ Liên đoàn Bóng đá thế giới và châu Á”, chủ tịch PSSI cho biết.

Trong khi đó, báo chí xứ vạn đảo dự đoán, một nguyên nhân khác dẫn đến điều này là do phía Indonesia phải đảm bảo được công tác an ninh.

Bởi sự xuất hiện của nhà đương kim vô địch World Cup 2022 chắc chắn sẽ thu hút được lượng lớn khán giả đến sân để theo dõi.

Dù vậy, phía Indonesia vẫn chưa chắc chắn Argentina sẽ mang đội hình nào đến Jakarta.

Đặc biệt, ngôi sao Lionel Messi cũng không chắc sẽ có mặt trong đội hình ra sân.

Nói về điều này, tờ Bola Time viết: “Dự kiến trong tuần tới đội tuyển Argentina sẽ công bố đội hình thi đấu tour châu Á.

Hy vọng siêu sao Messi sẽ góp mặt và thi đấu trên sân Gelora Bung Karno trong trận gặp đội tuyển Indonesia.

Đây cũng là trận đấu hữu ích giúp thầy trò HLV Shin Tae-yong có sự chuẩn bị hướng đến vòng chung kết Asian Cup 2023”.

Trước đó một quan chức của PSSI cho biết, đã phải chi ra tới 5 triệu euro (khoảng 117 tỷ đồng) để mời nhà vô địch World Cup 2022 đến đá giao hữu.

Dù vậy, vị quan chức này cho rằng, đây là số tiền hoàn toàn xứng đáng và PSSI cũng đủ khả năng chi trả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.