Quân sự

Chỉ 1/3 người Mỹ đồng ý để Mỹ tài trợ chính cho NATO

05/12/2019, 07:28

Chỉ có 1/3 người Mỹ đồng ý để Hoa Kỳ tài trợ chính cho NATO.

img
Ông Trump muốn các thành viên NATO đóng góp nhiều hơn cho liên minh - ảnh Al Jazeera.

Theo trang Al Jazeera, đây là kết quả cuộc thăm dò ý kiến xã hội do hãng Rasmussen tiến hành.

"Chỉ có 35% trong số những người có thể tham gia cuộc bầu cử ở Mỹ tin rằng Mỹ nên chi cho NATO nhiều tiền hơn bất kỳ quốc gia nào khác", thông cáo báo chí của Rasmussen cho hay.

Trong khi đó, có 49% số người có hoàn cảnh tương tự không nhất trí và 16% không có ý kiến về vấn đề này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng tất cả các nước cần trả “phần đóng góp trung thực” vào ngân sách NATO.

Hoa Kỳ từ trước đến nay đóng góp 22% vào ngân sách trực tiếp tương đối khiêm tốn có quy mô 2,5 tỷ đô la của NATO.

Mới đây, các thành viên NATO đã nhất trí để Mỹ chỉ đóng góp 16%, ngang với phần đóng góp của Đức.

Tuy nhiên, phần đóng góp khổng lồ vào ngân sách NATO lại là phần chi phí gián tiếp liên quan trước hết đến tỷ lệ GDP chi cho ngân sách quốc phòng của các nước tham gia hiệp ước này.

Ở đây thì không nước nào có thể cạnh tranh được với Hoa Kỳ - chi phí quân sự của nước này chiếm 3,4% GDP, còn theo con số thực tế thì ngân sách của quân đội Mỹ tương đương 700 tỷ USD mỗi năm.

Nhiều nước thành viên khác của NATO còn chưa tới nổi con số 2% GDP, mà nền kinh tế cũng có quy mô nhỏ hơn Mỹ rất nhiều.

Chính thực tế này đã thôi thúc ông Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ đảm trách đến hơn 70% tổng chi phí của NATO.

Cuộc thăm dò ý kiến được thực hiện ngày ngay những ngày đầu tháng 12, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại London, với 1000 công dân Mỹ, những người nói rằng họ sẽ tham gia cuộc bầu cử năm 2020.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.